Miền Bắc duy trì rét đậm về đêm và sáng sớm trong ngày 29 Tết

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trời rét; riêng vùng núi rét đậm, rét hại, có khả năng xảy ra băng giá và sương muối; nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C.
Miền Bắc duy trì rét đậm về đêm và sáng sớm trong ngày 29 Tết ảnh 1Chợ hoa Hàng Lược, Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái rét đậm về đêm và sáng sớm từ nay đến hết ngày 23/1, sau đó khu vực đón thêm không khí lạnh. Trong khi đó, Nam Trung Bộ mưa rào vào dịp Tết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết miền Bắc phổ biến ít mưa trong ngày 20-21/1 (tức 29-30 tháng Chạp). Đồng thời, khu vực hửng nắng với nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C và tiếp tục rét đậm, rét hại vào ban đêm khi nhiệt độ xuống ngưỡng 10-13 độ C, vùng núi 6-9 độ C.

Ngày 22-23/1 (mùng 1 và mùng 2 Tết), người dân miền Bắc đón năm mới trong tiết xuân có mưa phùn rải rác. Nhiệt độ cao nhất 22 độ C vào ban ngày và 14-16 độ C về đêm. Thời tiết có xu hướng ấm lên, trước khi khu vực đón thêm đợt rét mới vào ngày 24/1 (mùng 3 Tết).

Tương tự, thời tiết từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế khả năng có mưa nhỏ rải rác vào ngày 22-24/1 (mùng 1-3 Tết). Nhiệt độ cao nhất 18-24 độ C, thấp nhất 15-20 độ C.

Đáng lưu ý, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có thể xuất hiện mưa rào vào ngày 23-24/1 (mùng 2-3 Tết). Nhiệt độ khu vực dao động 21-30 độ C, thời tiết chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.

[Không khí lạnh suy yếu, miền Bắc lạnh giá vào ban ngày, rét về đêm]

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, người dân trải qua kỳ nghỉ Tết với thời tiết thuận lợi. Mưa dông có thể xuất hiện ở một số nơi nhưng lượng không đáng kể. Thời tiết khu vực nhiều nắng với nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 21-25 độ C.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 20/1: phía Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ 11-14 độ C, có nơi dưới 10 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét, riêng vùng núi rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất từ 12-15 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C; cao nhất từ 16-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 13-16 độ C; cao nhất ở phía Bắc từ 16-18 độ C; phía Nam từ 19-22 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 22-24 độ C; cao nhất ở phía Bắc từ 23-26 độ C; phía Nam từ 27-30 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục