Bắc Bộ có thể sẽ đón không khí lạnh mới vào ngày mùng 3 Tết

Người dân miền Bắc trải qua những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết với thời tiết lạnh ban ngày, rét buốt về đêm và sáng sớm, nhiệt độ dao động 16-23 độ C.
Bắc Bộ có thể sẽ đón không khí lạnh mới vào ngày mùng 3 Tết ảnh 1Chợ hoa Hàng Lược, Hà Nội. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 19/1 (tức 28 tháng Chạp đến mùng 1 Tết), không khí lạnh suy yếu khiến miền Bắc tăng nhiệt nhanh chóng.

Người dân trải qua những ngày đầu của kỳ nghỉ Tết với thời tiết lạnh ban ngày, rét buốt về đêm và sáng sớm, nhiệt độ dao động 16-23 độ C.

Đến ngày 24/1 (tức mùng 3 Tết), một đợt không khí lạnh mới có thể xuất hiện, tiếp tục kéo nền nhiệt của khu vực xuống thấp.

Tại Trung Bộ, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An trải qua đợt rét đậm, rét hại tương tự miền Bắc trong những ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất 9-12 độ C, cao nhất 13-15 độ C.

[Thời tiết năm 2023: Đề phòng bão mạnh, nắng nóng gay gắt hơn năm 2022]

Trong khi đó, mưa dông xuất hiện ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi. Đồng thời, khu vực chuyển rét sâu về đêm và sáng sớm với nhiệt độ trung bình ngày phổ biến 14-17 độ C.

Từ ngày 19/1, mưa giảm ở các khu vực trên nên thuận lợi cho người dân vui chơi, sắm Tết. Nhiệt độ cũng tăng dần lên ngưỡng 17-20 độ C, sương mù có thể xuất hiện vào sáng sớm.

Trạng thái trên khả năng duy trì đến ngày 23/1 (tức mùng 2 Tết). Sau đó, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa rải rác trở lại và tình trạng rét buốt tái diễn về đêm, sáng sớm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết từ nay đến ngày 26/1 (tức mùng 5 Tết) ít mưa, ngày nắng. Chuyên gia cho biết khu vực ít xảy ra mưa trái mùa trong thời gian tới, nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, thấp nhất 22-25 độ C.

Dù vậy, người dân cần đề phòng tình trạng úng ngập cục bộ do đợt triều cường xuất hiện trong ngày 21-26/1.

Trong các ngày 20-21/1, hoạt động ngoài trời của người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh có thể bị ảnh hưởng đôi chút do trên địa bàn có mưa trở lại. 

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo áp cao lạnh lục địa sẽ tăng cường xuống phía Nam vào ngày 19-20/1 (28-29 tháng Chạp Âm lịch) và tăng cường mạnh hơn ngày 22-23/1 (mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023). Trong thời gian này, mưa có thể ảnh hưởng đôi chút đến các hoạt động ngoài trời của người dân.

Ngày 22-24/1 (mùng 1-3 Tết Nguyên đán Quý Mão), Thành phố Hồ Chí Minh ít mưa, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 29-33 độ C.

Dự báo các khu vực ngày và đêm 19/1: Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C; thấp nhất 8-11 độ C, có nơi dưới 5 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C, có nơi trên 21 độ C, thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 5-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mưa vài nơi, riêng phía Bắc trưa chiều trời nắng. Trời rét, phía Bắc rét đậm. Nhiệt độ cao nhất 16-19 độ C, có nơi trên 19 độ C; thấp nhất 9-12 độ C, phía Nam có nơi trên 12 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi; Ninh Thuận-Bình Thuận ngày nắng, đêm không mưa. Phía Bắc trời rét, phía Nam đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C, thấp nhất 16-19 độ C, phía Nam 19-22 độ C, có nơi trên 22 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C, thấp nhất 13-16 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, thấp nhất 19-22 độ C, miền Đông có nơi dưới 19 độ C. Tại Thành phố Hồ Chí Minh nhiệt độ là 29 độ C và Cần Thơ 28 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục