Nhật Bản lo ngại về nguy cơ rò rỉ công nghệ trong sản xuất máy in

Theo tiêu chuẩn quốc gia mới của Trung Quốc, các nhà cung cấp của Nhật Bản phải thiết kế và sản xuất các thiết bị trong phạm vi Trung Quốc, và điều này có thể dẫn tới sự rò rỉ các công nghệ tiên tiến.
Nhật Bản lo ngại về nguy cơ rò rỉ công nghệ trong sản xuất máy in ảnh 1Một dây chuyền sản xuất máy in của Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Jiji Press, Chính phủ Nhật Bản vừa lên tiếng bày tỏ "sự băn khoăn" về kế hoạch sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, trong đó yêu cầu các nhà sản xuất máy in đa chức năng và các thiết bị khác phải thiết kế và phát triển sản phẩm của mình trong phạm vi Trung Quốc.

Phát biểu với các phóng viên ở thủ đô Tokyo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nói đã nhận được thông tin rằng Trung Quốc đã chính thức công bố dự án sửa đổi tiêu chuẩn quốc gia áp dụng cho việc mua sắm thiết bị văn phòng trong lĩnh vực hạ tầng thông tin chủ chốt của nước này.

[Mỹ sẽ mở rộng danh sách hạn chế xuất khẩu chip cho Trung Quốc]

Ông Matsuno nhấn mạnh tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc “cần phải phù hợp với các quy tắc quốc tế,” đồng thời cho biết “để ngăn chặn những bất lợi không công bằng đối với các công ty Nhật Bản, nước này sẽ có hành động cần thiết.”

Hiện nay, có những ý kiến cho rằng nếu được áp dụng, tiêu chuẩn quốc gia mới của Trung Quốc sẽ buộc các nhà cung cấp của Nhật Bản phải thiết kế và sản xuất các thiết bị như vậy trong phạm vi Trung Quốc, và điều này có thể dẫn tới sự rò rỉ các công nghệ tiên tiến của các nhà sản xuất Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục