Tàu ngầm hạt nhân mới nhất của Nga đang tới căn cứ tạm thời ở Bắc Cực

Hãng thông tấn TASS dẫn một nguồn tin quốc phòng ngày 17/1 cho biết Generalissimo Suvorov - tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mang theo tên lửa đạn đạo mới nhất của hải quân Nga - đang trên đường tới một căn cứ tạm thời dành cho Hạm đội phương Bắc ở khu vực Bắc Cực.

Chú thích ảnh
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược Generalissimo Suvorov. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

TASS nêu rõ: "Gần đây, tàu ngầm tuần dương Generalissimo Suvorov đã bắt đầu di chuyển từ Severodvinsk, nơi bố trí xưởng đóng tàu Sevmash, tới căn cứ tạm thời dành cho Hạm đội Phương Bắc".

Tàu ngầm chiến lược này chính thức được đưa vào phiên chế Hải quân Nga cuối năm 2022, theo quyết định của Tổng thống Vladimir Putin. Tàu ngầm này sẽ giúp tăng cường lực lượng tàu ngầm chiến lược hạt nhân thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và sẽ được chuyển tới căn cứ tàu ngầm Rybachiy trên bán đảo Kamchatka vào mùa Hè tới.

Generalissimo Suvorov là tàu thứ 6 thuộc lớp Borei do Nga sản xuất, với kích cỡ nhỏ hơn và khả năng tàng hình hiệu quả hơn. Các tàu ngầm lớp Borei có thể mang tới 16 tên lửa Bulava, trong đó mỗi tên lửa có khả năng mang tối thiểu một đầu đạn hạt nhân.

Thanh Phương  (TTXVN)
Ba tàu ngầm Kilo cải tiến của Nga mang theo tên lửa Kalibr vào Biển Đen
Ba tàu ngầm Kilo cải tiến của Nga mang theo tên lửa Kalibr vào Biển Đen

Ba chiếc tàu ngầm Đề án 636.3 (NATO gọi là lớp Kilo cải tiến) có thể phóng đồng thời 6 tên lửa Kalibr mỗi chiếc, đã xuất phát từ cảng Novorossiysk vào Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN