Đội tuyển Việt Nam xin lỗi người hâm mộ sau hành trình AFF Cup 2022

Sau thất bại trước Thái Lan tại chung kết AFF Cup 2022, đội trưởng tuyển Việt Nam, Đỗ Hùng Dũng nói: “Thật sự xin lỗi vì chúng tôi đã không thể giành kết quả tốt nhất dành cho cổ động viên yêu mến.”
Đội tuyển Việt Nam hy vọng người hâm mộ luôn đồng hành và ủng hộ dù chiến thắng hay thất bại. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam hy vọng người hâm mộ luôn đồng hành và ủng hộ dù chiến thắng hay thất bại. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Đội tuyển Việt Nam khép lại hành trình tại AFF Cup 2022 với ngôi vị á quân bởi thất bại trước Thái Lan sau hai lượt trận chung kết với tỷ số chung cuộc 2-3.

Đoàn quân áo đỏ sao vàng đã không thể hoàn thành mục tiêu quan trọng trong năm 2022 đồng thời chưa thể có món quà ý nghĩa nhất dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo trước khi chia tay với bóng đá Việt Nam.

[Tuyển Việt Nam lỡ cơ hội vô địch AFF Cup trong ngày chia tay thầy Park]

Thay mặt đội tuyển Việt Nam, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng đã gửi lời xin lỗi tới toàn thể người hâm mộ.

Tiền vệ Hùng Dũng bày tỏ: “Thật sự xin lỗi vì chúng tôi đã không thể giành kết quả tốt nhất dành cho cổ động viên yêu mến. Nhưng đội tuyển Việt Nam đã chơi hết sức mình, đầy nỗ lực và không hề hối hận. Thái Lan mạnh và xứng đáng vô địch.”

“Hy vọng sau giải đấu, người hâm mộ và khán giả vẫn sẽ luôn đồng hành cùng với đội tuyển Việt Nam. Cá nhân tôi buồn vì không thể cùng huấn luyện viên Park Hang-seo giành chiến thắng cuối cùng trước khi chia tay. Nhưng hành trình 5 năm qua đã là món quà đẹp nhất dành cho thầy Park. Chúng tôi cũng sẽ sớm phải phát triển hơn nữa dù với bất cứ huấn luyện viên nào,” Hùng Dũng chia sẻ.

Sau trận đấu với Thái Lan tại chung kết lượt về AFF Cup 2022 vào tối nay (16/1), cầu thủ đội tuyển cũng đã cúi đầu, xin lỗi người hâm mộ Việt Nam trên khán đài. Lần lượt Quế Ngọc Hải, Tiến Linh và nhiều cầu thủ đã khóc vì thất bại trước Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam xin lỗi người hâm mộ sau hành trình AFF Cup 2022 ảnh 1Đội tuyển Việt Nam chưa thể vô địch AFF Cup lần thứ ba trong lịch sử. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong khi đó, chia sẻ với báo chí sau lễ trao giải AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo nói: “Tôi muốn vô địch để gửi món quà đẹp nhất cho người hâm mộ, nhưng tôi không làm được. Tôi thật sự xin lỗi.”

“Kết quả trận chung kết lượt về không được như mong muốn vì năng lực cá nhân tôi còn thiếu. Các cầu thủ nỗ lực hết sức rồi. Mong người hâm mộ tiếp tục khích lệ, động viên để họ tiến bộ thay vì phê phán họ,” ông Park chia sẻ.

Đội tuyển Việt Nam kết thúc AFF Cup 2022 đồng thời cũng khép lại quãng thời gian 5 năm gắn bó cùng với huấn luyện viên Park Hang-seo. Chung kết lượt về trước Thái Lan trở thành trận đấu cuối cùng của ông Park trước khi hết hạn hợp đồng vào ngày 31/1 sắp tới.

Cả đội tuyển Việt Nam và nhà cầm quân người Hàn Quốc đều chưa hoàn thành mục tiêu cuối cùng, song vẫn xứng đáng nhận được lời khích lệ vì những nỗ lực và cống hiến và chỉ chịu thất bại tối thiểu ở trận chung kết quan trọng./. 

Đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân khách tại chung kết lượt về AFF Cup 2022, với mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan vào tối nay (16/1). Đoàn quân áo đỏ thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát nhằm tạo nên sự khác biệt so với trận hòa 2-2 ở lượt đi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đội tuyển Việt Nam hành quân đến sân khách tại chung kết lượt về AFF Cup 2022, với mục tiêu giành chiến thắng trước Thái Lan vào tối nay (16/1). Đoàn quân áo đỏ thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát nhằm tạo nên sự khác biệt so với trận hòa 2-2 ở lượt đi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chung kết lượt về AFF Cup 2022 là trận đấu cuối cùng huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam. Điều đó tiếp thêm động lực cho tất cả thành viên đội tuyển hướng đến chiến thắng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chung kết lượt về AFF Cup 2022 là trận đấu cuối cùng huấn luyện viên Park Hang-seo với đội tuyển Việt Nam. Điều đó tiếp thêm động lực cho tất cả thành viên đội tuyển hướng đến chiến thắng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mọi nỗ lực cùng với khát khao chiến thắng ấy ngay lập tức được đội tuyển Việt Nam thể hiện ngay từ những phút đầu tiên trước Thái Lan bằng lối chơi chủ động và thận trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Mọi nỗ lực cùng với khát khao chiến thắng ấy ngay lập tức được đội tuyển Việt Nam thể hiện ngay từ những phút đầu tiên trước Thái Lan bằng lối chơi chủ động và thận trọng. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một số pha lên bóng khoáng đạt và dồn ép đối phương đã được tạo ra trước khung thành Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Một số pha lên bóng khoáng đạt và dồn ép đối phương đã được tạo ra trước khung thành Thái Lan. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tuy nhiên, khi chưa tìm thấy bàn thắng quan trọng, đội tuyển Việt Nam đã bị dẫn bàn trước sau cú sút đẳng cấp từ đội trưởng tuyển Thái Lan, hậu vệ Theerathon Bunmathan. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tuy nhiên, khi chưa tìm thấy bàn thắng quan trọng, đội tuyển Việt Nam đã bị dẫn bàn trước sau cú sút đẳng cấp từ đội trưởng tuyển Thái Lan, hậu vệ Theerathon Bunmathan. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bàn thua đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó khi cần phải ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa trên sân khách mới có thể giành chiến thắng và vô địch AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Bàn thua đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế khó khi cần phải ghi thêm ít nhất 2 bàn nữa trên sân khách mới có thể giành chiến thắng và vô địch AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đáng tiếc, những cố gắng của đội tuyển Việt Nam không được đền đáp khi Thái Lan nắm lợi thế và chủ động bảo toàn tỷ số bằng lối chơi chặt chẽ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đáng tiếc, những cố gắng của đội tuyển Việt Nam không được đền đáp khi Thái Lan nắm lợi thế và chủ động bảo toàn tỷ số bằng lối chơi chặt chẽ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Liên tiếp những sự thay đổi người được đưa ra từ huấn luyện viên Park Hang-seo, song không thể thay đổi cục diện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Liên tiếp những sự thay đổi người được đưa ra từ huấn luyện viên Park Hang-seo, song không thể thay đổi cục diện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất chiếc cúp vô địch AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Tỷ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu khiến đội tuyển Việt Nam đánh mất chiếc cúp vô địch AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây là điều đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Đây là điều đáng tiếc với đội tuyển Việt Nam. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhưng thất bại này không quá tồi tệ khi đội tuyển vẫn còn nhiều mục tiêu trước mắt, đặc biệt sau thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhưng thất bại này không quá tồi tệ khi đội tuyển vẫn còn nhiều mục tiêu trước mắt, đặc biệt sau thời của huấn luyện viên Park Hang-seo. (Ảnh: PV/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục