Người đàn ông đổ rác xuống sông Sài Gòn bị phạt 4,5 triệu đồng

Ngày 16/1, cơ quan chức năng phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố đã mời ông N.V.L (ngụ ở thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) đến làm việc về hành vi đổ rác xuống sông Sài Gòn.

Qua đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 4,5 triệu đồng đối với ông N.V.L về hành vi xả rác xuống bờ sông Sài Gòn, trước mặt phố đi bộ Bạch Đằng vừa khánh thành đưa vào sử dụng.

Trước đó, ngày 15/1, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh ông N.V.L bán đồ ăn trên phố đi bộ Bạch Đằng (đoạn qua phường Phú Cường) và ngang nhiên bưng cả bàn có nhiều rác do du khách để lại, đổ thẳng xuống sông. Vụ việc được người dân xung quanh ghi lại đưa lên mạng xã hội phản ánh hành vi thiếu văn minh này.

Tại buổi làm việc, ông N.V.L thừa nhận hành vi của mình là sai trái, gây ảnh hưởng đến môi trường, mất mỹ quan đô thị và hứa sẽ không tái phạm.

Thành phố Thủ Dầu Một vừa khánh thành đưa vào hoạt động tuyến đường Bạch Đằng nối dài có vốn đầu tư 650 tỷ đồng. Nơi đây trở thành phố đi bộ nằm bên sông Sài Gòn. Khu phố này có vị trí đắc địa về giải trí nên thu hút người dân Bình Dương và du khách ngày càng đông.

Chí Tưởng (TTXVN)
Cầu vòm sắt 65 tỷ đồng bắc qua hồ Linh Đàm thành nơi đỗ xe, đổ rác bừa bãi
Cầu vòm sắt 65 tỷ đồng bắc qua hồ Linh Đàm thành nơi đỗ xe, đổ rác bừa bãi

Cây cầu dành cho xe máy bắc qua hồ Linh Đàm (Hà Nội) đã hoàn thành được nửa năm nay; đang bị người dân biến thành bãi đỗ xe ô tô và tập thể dục, thậm chí đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN