Thái Lan - Việt Nam: Quyết tạo cơn ‘địa chấn’ ở Thammasat

Tối 16/1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại AFF Cup 2022 trên sân Thammasat (Bangkok). Trận chung kết lượt về với đội tuyển Thái Lan sẽ quyết định chức vô địch ở lại với đội bóng xứ sở Chùa vàng hay sẽ về Việt Nam cùng “Những chiến binh sao vàng”.

Chú thích ảnh
Trận chung kết lượt về sẽ quyết định chức vô địch AFF Cup 2022. Ảnh: TT

Hai bàn thắng ghi được trên sân Mỹ Đình ở trận chung kết lượt đi là một lợi thế không hề nhỏ với đoàn quân của HLV Polking. Chỉ cần hòa 0 - 0 hoặc 1 - 1 là Thái Lan sẽ lần thứ 7 giành chức vô địch AFF Cup nhờ luật bàn thắng sân khách.

Ở trận lượt đi, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng tuyển Thái Lan không hề lép vế so với tuyển Việt Nam. Nhiều thời điểm, đội bóng Xứ chùa vàng còn chơi lấn lướt và khiến các học trò của HLV Park Hang-seo rơi vào trạng thái lúng túng. Tuyển Thái Lan cũng rất tự tin khi không thua tuyển Việt Nam hơn 3 năm qua, kể từ sau thất bại 0 - 1 ở King’s Cup 2019.

Với tình thế hiện tại, thầy trò HLV Park Hang-seo đang gặp khó, khi nhiệm vụ là phải thắng tại sân Thammasat để lần thứ 3 vô địch AFF Cup, hoặc ít nhất là có tỉ số hòa 2 - 2 để kéo trận đấu vào hiệp phụ. Với nhiệm vụ phải ghi được bàn thắng và không để thủng lưới, tuyển Việt Nam dường như không còn sự lựa chọn nào khác là chơi tấn công trên "thánh địa" của Thái Lan.

Thắng cách biệt 1 bàn là mục tiêu khả thi bởi chúng ta khó có thể rượt đuổi để trông chờ vào một chiến thắng ở hiệp đấu phụ hay luân lưu nếu chỉ hòa 2 - 2 hay một chiến thắng từ kết quả hòa 3 - 3 trở lên. Muốn vậy, đội tuyển Việt Nam cần khắc phục được những hạn chế, yếu kém như đã bộc lộ ở trận lượt đi trên sân Mỹ Đình.

Chú thích ảnh
Màn đấu trí giữa hai HLV. Ảnh: TT

Thi đấu trên sân Thammasat, lại gặp bất lợi khi đối thủ đang có được 2 bàn thắng trên sân khách, rõ ràng áp lực đang đè nặng lên các tuyển thủ Việt Nam khi họ buộc phải có một chiến thắng. Đây là nhiệm vụ khó khăn bởi phong độ trên sân nhà của Thái Lan là rất tốt. Tại đây, họ đã thắng áp đảo ở 3 trận đấu trong chiến dịch bảo vệ chức vô địch AFF Cup. 25.000 khán giả sẽ là điểm tựa tiếp lửa để Theerathon Bunmathan cùng các đồng đội tạo áp lực lên các học trò của ông Park Hang-seo.

“Chỉ cần giành chiến thắng với tỷ số 1 - 0 trên sân Thái Lan là tuyển Việt Nam sẽ vô địch. Chúng tôi đã gặp Thái Lan nhiều lần và từng thắng trên sân họ vào năm 2019” - HLV Park Hang-seo

Dưới thời HLV Park Hang-seo, mỗi lần rơi vào tình thế khó khăn, tuyển Việt Nam đều chơi rất hay. Người hâm mộ hy vọng lần này trên đất Thái, đội tuyển của mình sẽ bùng nổ, chơi một trận "để đời" để lật ngược thế cờ.

Một động lực rất lớn ở trận cầu quan trọng này là các cầu thủ Việt Nam đang quyết tâm lật đổ người Thái ngay trên sân nhà của họ như một món quà tri ân tới HLV Park Hang-seo.

Tại cuộc họp báo trước trận, Quế Ngọc Hải chia sẻ rằng đội tuyển Việt Nam nhận thức được ý nghĩa quan trọng của trận đấu. Đó không chỉ là một trận chung kết quyết định chức vô địch, mà còn là trận đấu chia tay huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo. Trung vệ này khẳng định, mục tiêu của tuyển Việt Nam không gì khác ngoài chiến thắng: “Chúng tôi tới đây để chiến thắng và giành chức vô địch. Toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu và tạo nên màn trình diễn hay nhất”.

Chú thích ảnh
Những trận trọng tài Jumpei Iida cầm còi thường khiến Thái Lan nhận kết quả không tốt. Ảnh: AFF

Đáng chú ý, trận chung kết lượt về này sẽ do trọng tài chính người Nhật Bản Jumpei Iida điều hành. Ðiều này khiến các cổ động viên nước chủ nhà rất lo lắng bởi 3 lần trước đó “vị vua áo đen” cầm còi thì cả ba lần đội tuyển Thái Lan đều thất bại, trong số đó có trận Thái Lan thua Việt Nam 0 - 1 ở bán kết King's Cup 2019.

Trận chung kết lượt về giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 16/1.

Phát biểu trước trận:
“Không có lời cảm ơn nào dành cho thầy lớn hơn ngoài việc chúng tôi nỗ lực hết sức mình để giành chiến thắng và mang về chức vô địch” - Quế Ngọc Hải

“Mọi người đều tập trung tối đa cho trận đấu này. Hy vọng chúng tôi sẽ đạt kết quả tốt. Các cầu thủ Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu” - Theerathon Bunmathan

Dù AFF Cup không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA nhưng Chủ tịch Gianni Infantino vẫn dành sự quan tâm lớn tới giải đấu khu vực Đông Nam Á khi ông sẽ trực tiếp trao cúp cho đội vô địch trên sân Thammasat.
L. Sơn/Báo Tin tức
Họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022: Mục tiêu của đội tuyển là giành chiến thắng
Họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022: Mục tiêu của đội tuyển là giành chiến thắng

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 15/1 tại sân vận động Thammasat ở ngoại ô Bangkok, 2 đội tuyển Thái Lan và Việt Nam đã tổ chức họp báo trước trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 sẽ diễn ra tối 16/1.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN