Nghệ An phá đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh

Các đơn vị nghiệp vụ trong, ngoài tỉnh phá thành công đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh, thu và tạm giữ gần 4 tạ pháo nổ, hai ôtô, 7 điện thoại di động cùng các tài liệu vật chứng khác có
Nghệ An phá đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh ảnh 1Pháo nổ bị lực lượng công an thu giữ. (Ảnh minh họa. TTXVN phát)

Công an huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) đã chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ trong, ngoài tỉnh phá thành công đường dây mua bán pháo nổ trái phép liên tỉnh, thu và tạm giữ gần 4 tạ pháo nổ, hai ôtô, 7 điện thoại di động cùng các tài liệu vật chứng khác có liên quan.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2022, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an huyện Nghi Lộc phát hiện đối tượng Nguyễn Thái Đại (sinh năm 1984, trú tại xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc) có biểu hiện nghi vấn cấu kết với một số đối tượng trong và ngoài địa bàn Nghệ An để buôn bán pháo nổ với số lượng lớn nhằm kiếm lời, trong đó có đối tượng Nguyễn Đình Đỉnh (sinh năm 1967, trú tại thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án đấu tranh.

[Xử phạt hai đối tượng sản xuất, vận chuyển pháo nổ về Hà Nội tiêu thụ]

Sau một thời gian theo dõi, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 13/1, Công an huyện Nghi Lộc chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An và Công an thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, phá thành công chuyên án, xác định Nguyễn Thái Đại và Nguyễn Đình Đỉnh cầm đầu đường dây, bắt giữ đồng loạt các đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ trái phép.

Tổng tang vật thu giữ tại nhà và số pháo các đối tượng khai nhận đã giao dịch mua bán gần 4 tạ pháo.

Công an huyện Nghi Lộc đã tạm giữ hình sự các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục