Lạng Sơn: Băng giá xuất hiện ở nhiều khu vực của đỉnh Mẫu Sơn

Thời điểm xuất hiện băng giá, trời không mưa, nhiệt độ giảm sâu nên các cành cây, ngọn cỏ, vật dụng để ngoài trời được bao phủ một lớp băng trắng mỏng, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt, khác lạ.
Lạng Sơn: Băng giá xuất hiện ở nhiều khu vực của đỉnh Mẫu Sơn ảnh 1Băng giá, sương muối phủ trắng cây cỏ đường đi, cây rừng thuộc vườn quốc gia Hoàng Liên khu vực cáp treo đường lên đỉnh Fansipan. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Sáng 16/1, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn, nhiều khu vực tại đỉnh núi Mẫu Sơn (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) xuất hiện băng giá nhẹ, nhiệt độ tại đây giảm thấp chỉ còn 0 độ C vào lúc 5 giờ sáng.

Thời điểm xuất hiện băng giá, trời không mưa, nhiệt độ giảm sâu nên các cành cây, ngọn cỏ, vật dụng để ngoài trời được bao phủ một lớp băng trắng mỏng, tạo nên hiệu ứng đẹp mắt, khác lạ.

Theo dự báo, trong những ngày tới, do ảnh hưởng của không khí lạnh, nếu nền nhiệt độ tại khu vực đỉnh Mẫu Sơn hạ thấp rất có thể xảy ra hiện tượng mưa tuyết, băng giá sẽ dày hơn.

[Từ đêm 15-18/1, vùng núi cao Bắc Bộ khả năng có mưa tuyết và băng giá]

Đài Khí tượng thủy văn Lạng Sơn cảnh báo, từ ngày 15/1 đến nay, tại các địa phương trong tỉnh đã xảy ra rét đậm, rét hại, nhiệt độ dao động từ 7 đến 10 độ C, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, sương muối.

Rét đậm rét hại ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, sinh hoạt và sản xuất, đặc biệt sản xuất nông nghiệp.

Người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể đặc biệt với người già và trẻ nhỏ; dự trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm; có biện pháp phòng, chống rét cho người, vật nuôi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục