HLV Park Hang-seo nói gì trước chung kết lượt về Thái Lan-Việt Nam?

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chơi đôi công trước Thái Lan, với quyết tâm giành chiến thắng ở chung kết lượt về để vô địch AFF Cup 2022.
HLV Park Hang-seo nói gì trước chung kết lượt về Thái Lan-Việt Nam? ảnh 1HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo chung kết lượt về AFF Cup 2022. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng người đồng nghiệp Mano Polking bên kia chiến tuyến đang khiến cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Thái Lan trên sân Thammasat trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Phát biểu trước màn tái ngộ, "thuyền trưởng" Park Hang-seo khẳng định đội tuyển Việt Nam quyết tâm giành chiến thắng ngay trên sân Thái Lan để giành chức vô địch AFF Cup.

"Một số người lo lắng sau trận lượt đi vì tuyển Việt Nam chịu bất lợi khi để hòa 2-2 ở lượt đi nhưng chúng tôi đến đây để chiến thắng," huấn luyện viên Park Hang-seo mở đầu họp báo trước chung kết lượt về.

"Tuyển Việt Nam đã nhiều lần chạm trán tuyển Thái Lan và từng giành chiến thắng trên sân của họ ở AFF Cup vào năm 2018. Tôi luôn tin có thể thắng trên sân Thái Lan."

Trong bài phát biểu của mình, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng khẳng định đội tuyển Việt Nam sẵn sàng chơi đôi công nếu như Thái Lan chơi tấn công như những gì ông Mano Polking tuyên bố.

"Tôi tin Thái Lan không đá cầm hòa để tặng người hâm mộ. Tôi nghĩ huấn luyện viên Polking cần thêm bàn thắng để giành chiến thắng trước Việt Nam," thầy Park nói. "Trận đấu ngày mai trên sân của Thái Lan, tôi hy vọng đội chủ nhà sẽ thi đấu như các trận ở vòng bảng, chơi 4 hậu vệ chứ đừng đá 3 trung vệ. Nếu Thái Lan chơi tấn công thì chúng tôi cũng sẽ đôi công."

Tại buổi họp báo, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng nhận định nhiều tình huống nguy hiểm của tuyển Thái Lan xuất phát từ Theerathon Bunmathan, nhưng "chúng tôi đã có những đối sách cho trận đấu ngày mai."

[HLV Mano Polking: Thái Lan không đá để giành một kết quả hòa]

Trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 cũng là trận đấu cuối cùng của ông Park Hang-seo với tư cách huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Tất nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc rất muốn giành chức vô địch để làm món quà chia tay đầy ý nghĩa.

Tuy nhiên, đây chắc chắn là nhiệm vụ không hề dễ dàng khi mà Thái Lan được thi đấu trên sân nhà trong trận lượt về.

HLV Park Hang-seo nói gì trước chung kết lượt về Thái Lan-Việt Nam? ảnh 2HLV Park Hang-seo và trung vệ Quế Ngọc Hải tại buổi họp báo. (Ảnh: Đỗ Sinh/TTXVN)

Bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên Mano Polking trước đó cũng rất tự tin hướng đến chiến thắng trong cuộc đối đầu quan trọng nhất giải đấu.

Vị chiến lược gia này tuyên bố đội tuyển Thái Lan sẽ không chơi phòng ngự khi đối đầu Việt Nam ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 trên sân Thammasat.

"Mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ. Thái Lan đã chơi tốt ở trận chung kết lượt đi nhưng chúng tôi vẫn còn lượt về và cần tập trung hơn nữa," huấn luyện viên Polking phát biểu tại buổi họp báo.

"Thái Lan sẽ không chơi phòng ngự," huấn luyện viên Mano Polking khẳng định. "Chúng tôi sẽ chơi theo cách của mình, cố gắng giành chiến thắng và không đá để giành một kết quả hòa."

Trong bài phát biểu của mình, vị huấn luyện viên này cũng nhắc lại trận đấu lượt đi khi nhận định: "Việt Nam đã chơi rất tốt ở lượt đi và có khởi đầu tốt hơn nhưng từ khoảng phút 20 tới 25, chúng tôi đã dần kiểm soát được lại tình hình," đồng thời cho rằng "bàn gỡ 2-2 của Việt Nam ở cuối trận mở ra cục diện hấp dẫn hơn cho trận lượt về và chúng ta hãy cùng chờ xem."

Theo lịch thi đấu, trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Thammasat vào lúc 19g30.

Với việc để hòa 2-2 trên sân nhà ở lượt đi, đội tuyển Việt Nam buộc phải giành chiến thắng hoặc hòa Thái Lan từ tỷ số 3-3 trở lên mới giành chức vô địch.

HLV Park Hang-seo nói gì trước chung kết lượt về Thái Lan-Việt Nam? ảnh 3HLV Mano Polking của đội tuyển Thái Lan. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan đang có ưu thế hơn trong cuộc đua giành ngôi vương sau những gì đã làm được trên sân vận động Mỹ Đình.

Đội bóng xứ Chùa Vàng chỉ cần kết quả hòa 0-0, 1-1 hoặc chiến thắng trên sân nhà là sẽ bảo vệ thành công ngôi vương.

Tuy nhiên, trong trường hợp trận đấu hòa 2-2, hai đội tuyển sẽ buộc phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua (hiệp phụ sẽ không áp dụng luật bàn thắng sân khách).

Trong lịch sử giải đấu, Thái Lan đang là đội tuyển đăng quang nhiều nhất với 6 lần vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016 và 2020. Họ cũng là đội vào chung kết nhiều nhất (10 lần).

Đội tuyển Việt Nam có 4 lần vào đến chung kết, từng hai lần bước lên bục vinh quang vào các năm 2008 và 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục