Thêm địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh

Ngày 15/1, cả nước có thêm 3 địa phương công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh là: Quảng Trị, Tuyên Quang, Vĩnh Long.

Chú thích ảnh
Một số trường học ở Hà Nội đã cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán. Ảnh: LV.

Tỉnh Quảng Trị cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 18/1 - 29/1 (Âm lịch từ 27 tháng Chạp đến 8 tháng Giêng); Tuyên Quang: Từ ngày 19/1/2023 (28 tháng chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (mùng 8 tháng giêng); Vĩnh Long: Từ ngày 18/1/2023 (27 tháng chạp) đến hết ngày 29/1/2023 (mùng 8 tháng giêng).

Tính đến ngày 15/1, cả nước có 51 tỉnh, thành thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 cho học sinh. Trước đó, báo Tin tức đã cập nhật chi tiết chi tiết nghỉ Tết Nguyên đán của các tỉnh thành Tại đây.

Như vậy, đến nay cả nước vẫn còn 12 tỉnh chưa có lịch nghỉ Tết Nguyên đán cho học sinh là: Bắc Cạn, Cà Mau, Đắk Lắk, Hậu Giang, Hòa Bình, Hưng Yên, Lạng Sơn, Lâm Đồng, Quảng Bình, Thái Bình, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế.  

Báo Tin tức tiếp tục cập nhật.

Lê Vân/Báo Tin tức
Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành
Cập nhật lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023 của học sinh 63 tỉnh, thành

Nhiều tỉnh, thành công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2023. Năm nay đa số các tỉnh, thành cho nghỉ học dài từ 12 - 14 ngày nhưng có địa phương chỉ cho nghỉ 7 - 8 ngày.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN