Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, Bắc Bộ rét đậm trong 4 ngày

Từ chiều 15/1, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ chiều tối và đêm 15/1 trời chuyển rét.
Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, Bắc Bộ rét đậm trong 4 ngày ảnh 1Người dân Hà Nội đốt lửa sưởi ấm trong đêm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng sớm 15/1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi Bắc Bộ.

Trên đất liền, ngày 15/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ chiều 15/1, phía Đông Bắc Bộ trời chuyển rét; khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ chiều tối và đêm 15/1 trời chuyển rét.

Từ chiều tối và đêm 15/1 đến ngày 18/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C; khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 14-17 độ C.

[Diễn biến mới về thời tiết 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023]

Để chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại,  Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị các tỉnh, thành phố; các bộ, ngành chủ động chỉ đạo, theo dõi sát diễn biến thời tiết.

Các đơn vị chức năng thông tin kịp thời đến chính quyền và nhân dân chủ động triển khai biện pháp đảm bảo an toàn cho người, nhất là người già, trẻ nhỏ, học sinh; tuyệt đối không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc, gây thiệt hại về người như tại một số địa phương trong những năm gần đây.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi vệ sinh, củng cố chuồng trại, che chắn giữ ấm, chủ động dự trữ thức ăn đảm bảo phòng chống đói, rét; triển khai phương án di chuyển gia súc chăn thả tự do về chuồng nuôi nhốt trong tình huống cần thiết để đảm bảo an toàn.

Đồng thời các bên liên quan hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, thủy sản; che phủ, che chắn, tưới nước, bón phân, giữ ẩm đối với sản xuất lúa, rau màu, cây cảnh, cây lâu năm, rà soát, điều điều chỉnh lịch gieo mạ, gieo sạ vào thời điểm rét đậm, rét hại.

Các bộ, ngành, địa phương chủ động thông báo, hướng dẫn cho khách vãng lai, khách du lịch, tăng cường cảnh báo trên các tuyến đường có khả năng xảy ra băng giá, trơn trượt để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; tổ chức các đoàn công tác chuyên môn xuống cơ sở để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng, tránh.

Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng, Bắc Bộ rét đậm trong 4 ngày ảnh 2(Ảnh minh họa: Nguyễn Chiến/TTXVN)

Trên biển, từ trưa và chiều 15/1, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh.

Từ chiều tối 15/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Từ ngày 16/1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Dự báo ngày và đêm 15/1, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ chiều trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 23-26 độ C, khu vực Tây Bắc có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Từ chiều trời chuyển rét, đêm trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió giật mạnh. Đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Từ chiều trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C; cao nhất 21-24 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc từ chiều trời chuyển rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 12-15 độ C; phía Nam 15-18 độ C; cao nhất ở phía Bắc 22-25 độ C, phía Nam 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nam Bộ nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục