Vòng 20 Ngoại hạng Anh: Tâm điểm derby thành Manchester

Tối 14/1, Manchester United sẽ tiếp đón Man City trong trận cầu tâm điểm vòng 20 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2022 - 2023 trên sân nhà Old Trafford.

Chú thích ảnh
Trận MU và Man City là tâm điểm vòng 20 Ngoại hạng Anh. Ảnh: DM.

Quỷ đỏ đang có phong độ cực cao, họ thắng liên tiếp 8 trận trên mọi mặt trận. Những kết quả ấn tượng đưa MU vào bán kết cúp Liên đoàn Anh, họ cũng có mặt ở vòng 4 FA Cup.

Tại Ngoại hạng Anh, MU đã đánh bật Tottenham để chiếm lấy vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Hiện thầy trò HLV Erik ten Hag bằng điểm với Newcastle (35 điểm), đội xếp thứ 3 nhưng xếp sau vì kém chỉ số phụ.

Đáng chú ý, MU đang biến Old Traffold thành một pháo đài thực sự, khi không thua 11 trận vừa qua, với 10 thắng, 1 hòa.

Kết quả trận đấu với Man City lần này rất quan trọng và nó quyết định việc MU có thể giữ vị trí trong Top 4 hay không. Chưa kể với một trận derby, danh dự là điều được đặt lên trên hết bởi họ cần phải phục thù trận thua 6 - 3 ở lượt đi khi hai đội gặp nhau tại Etihad. Đó là trận đấu mà Quỷ đỏ đã bất lực nhìn Erling Haaland và Phil Foden đều lập hat-trick cho đội đương kim vô địch giải Ngoại hạng Anh.

Chú thích ảnh
Man U quyết đòi nợ trước Man City. Ảnh: DM.

Kể từ sau thảm bại đó, MU đã có nhiều sự thay đổi. Cùng với việc cắt hợp đồng với siêu sao Cristiano Ronaldo - “trung tâm” của sự rắc rối - đoàn quân của tân HLV Erik ten Hag đang chơi tốt với những kết quả thăng tiến rõ rệt. Họ chỉ để thua 1 trong 18 trận đấu chính thức gần nhất (trước Aston Villa hồi tháng 11 năm ngoái).

Erik ten Hag vừa trở thành HLV của MU gặt hái 20 chiến thắng trên mọi đấu trường nhanh nhất lịch sử CLB này khi cựu “thuyền trưởng” Ajax Amsterdam chỉ mất 27 trận để đạt cột mốc kỷ lục đó.

Với Manchester City, đội bóng hàng xóm khó chịu của MU cũng đang có chuỗi trận ấn tượng. Tuy nhiên, trong trận đấu với đây tại cúp Liên đoàn Anh, đoàn quân của HLV Pep Guardiola đã bất ngờ để thua đội cửa dưới là Southampton với tỷ số 0 - 2. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, chiến lược gia người Tây Ban Nha thua một trận tứ kết cúp quốc nội. Trên sân khách mùa này, Man City thi đấu khá phập phù chỉ thắng 3/6 trận gần đây.

Chú thích ảnh
Trận đầu đầy ý nghĩa với HLV Pep Guardiola. Ảnh: DM.

Thua Southampton cũng khiến giấc mộng ăn 4 danh hiệu mùa này của The Citizens tan thành mây khói. Trận derby thành Manchester lần này sẽ đánh dấu tròn 500 trận cầm quân của HLV Pep Guardiola và là trận thứ 246 Pep dẫn dắt Man City.

Mục tiêu của Man City là giành trọn 3 điểm trước MU để thu hẹp cách biệt 5 điểm với Arsenal và chờ các Pháo thủ sảy chân trước Tottenham, qua đó thắp sáng hy vọng đua vô địch.

Phong độ tuyệt vời cộng với thi đấu trên sân nhà là động lực để MU tiếp tục thi đấu tốt, nối dài chuỗi trận bất bại, duy trì khoảng cách với đội xếp sau và có củng cố thêm cơ hội lên Top 3. Chiến thắng trước kình địch cùng thành phố sẽ giúp MU rút ngắn cách biệt với Man City từ 4 điểm xuống còn 1 điểm.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội
Manchester United: David de Gea, Luke Shaw, Martinez, Varane, Aaronn Wan-Bissaka, Casemiro, Eriksen, Bruno Fernandez, Marcus Rashford, Martial, Antony
Manchester City: Ederson, Joao Cancelo, Akanji, John Stones, Kyle Walker, Rodri, De Bruyne, Bernardo Silva, Jack Grealish, Haaland, Mahrez

-Theo thống kê, trong 10 trận gần nhất, Man City đang là đội chiếm ưu thế với số trận thắng vượt trội. -Man xanh ca khúc khải hoàn 4/5 lần gần nhất đụng độ MU, bao gồm 2 trận tại Old Trafford. -Man City bất bại 27/29 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh.
Minh Đăng/Báo Tin tức
14 ứng cử viên tranh giải thưởng FIFA The Best 2022
14 ứng cử viên tranh giải thưởng FIFA The Best 2022

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố danh sách 14 ứng cử viên cho giải thưởng FIFA The Best 2022 với một số điểm gây tranh cãi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN