Từ đêm 15/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét hại

Trong đợt không khí lạnh lần này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.
Từ đêm 15/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ rét đậm, vùng núi rét hại ảnh 1(Ảnh: CTV/Vietnam+)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 14/1, bộ phận không khí lạnh mạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Trên đất liền, khoảng gần sáng 15/1, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc và Trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.

Từ ngày 15/1, Bắc Bộ trời chuyển rét; khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trưa và chiều 15/1 trời chuyển rét.

Từ chiều và đêm 15/1 đến khoảng ngày 18/1, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C. Khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế phổ biến 14-17 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 15/1, vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao 3-6m, biển động mạnh.

[Bắc Bộ đón không khí lạnh từ đêm 14/1, nhiệt độ phổ biến 9-12 độ C]

Từ chiều tối 15/1, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 2-3,5m, biển động mạnh.

Từ ngày 16/1, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5m, biển động.

Đêm 14/1 và ngày 15/1: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Từ ngày 15/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C, có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 3, ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7. Từ ngày 15/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 12 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Từ ngày 15/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, ngày 15/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4. Phía Bắc từ ngày 15/1, trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 18-21 độ C, phía Nam 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa vài nơi, từ chiều tối 15/1 có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C. Nam Bộ có nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục