AFF Cup: Thái Lan đã sẵn sàng cho lượt đi trận 'chung kết trong mơ'

Theo Siam Sport, Thái Lan tiếp tục trông cậy vào "cây săn bàn" hàng đầu là Teerasil Dangda, tiền đạo hiện đã ghi 6 bàn thắng tại AFF Cup 2022 khi đối đầu đội tuyển Việt Nam.
AFF Cup: Thái Lan đã sẵn sàng cho lượt đi trận 'chung kết trong mơ' ảnh 1Đội tuyển Thái Lan tập luyện trên sân Mỹ Đình. (Ảnh: Vietnam+)

Truyền thông Thái Lan đưa tin các chú “Voi chiến” của huấn luyện viên Mano Polking đã sẵn sàng đối đầu với “những chiến binh sao vàng” Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra trên sân vận động Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội vào lúc 19h30 tối 13/1.

Tờ báo thể thao Siam Sport của Thái Lan đã điểm lại hành trình của 2 đội trước khi bước vào trận chung kết lượt đi này cũng như thành tích đối đầu của cả hai trong lịch sử AFF Cup. Trong đó Việt Nam đã có 2 lần vô địch vào các năm 2008 và 2018, còn Thái Lan nâng Cup 6 lần vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014, 2016, 2020. 

Tại AFF Cup 2022 cho đến trước trận chung kết, đội tuyển Việt Nam đã ghi 14 bàn thắng và đang giữ được thành tích sạch lưới, khi thủ môn Đặng Văn Lâm chưa phải vào lưới nhặt bóng lần nào sau các trận đấu vòng bảng với Lào (6-0), Malaysia (3-0), Singapore (0-0), Myanmar (3-0) và bán kết thắng Indonesia 2-0.

[Lịch trực tiếp AFF Cup: Việt Nam đại chiến Thái Lan ở Mỹ Đình]

Trong khi đó, Thái Lan dù có nhiều hơn 2 bàn thắng song lại để thủng lưới 3 bàn trong các trận vòng bảng hoà Indonesia 1-1 và thắng Campuchia 3-1, cùng trận thua bán kết lượt đi 0-1 trước Malaysia.  

Cũng theo Siam Sport, Thái Lan tiếp tục trông cậy vào "cây săn bàn" hàng đầu là Teerasil Dangda, tiền đạo hiện đã ghi 6 bàn thắng tại AFF Cup năm nay.

Tuy nhiên, nếu phong độ của tiền đạo có biệt danh “Chích chòe” này không đủ tốt thì vẫn còn đó Adisak Kraisorn sẵn sàng đóng thế.

Đối với các cầu thủ nòng cốt khác, huấn luyện viên Polking dự kiến sẽ tiếp tục tập trung vào cùng một nhóm tài năng đã được sử dụng trong suốt giải đấu.

Có lẽ ông Polking vẫn sử dụng sơ đồ 4-4-1-1 như 2 trận bán kết trước đó, với 2 hậu vệ trung tâm là Pansa Hemwibul và Kritsada Kaman, cùng Suphanan Burirat bên cánh phải và Sasalak Haiprakhon bên cánh trái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục