AFF Cup 2022: Kịch tính cuộc đua Vua phá lưới giữa Việt Nam-Thái Lan

Việc Dangda bị chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu ngay trước thềm chung kết là tin vui đối với đội tuyển Việt Nam cũng như với riêng cá nhân Tiến Linh vì đây là cơ hội để vượt mặt đối thủ.
AFF Cup 2022: Kịch tính cuộc đua Vua phá lưới giữa Việt Nam-Thái Lan ảnh 1Tiến Linh và Dangda cạnh tranh ngôi Vua phá lưới AFF Cup 2022. (Ảnh: AFF)

Danh hiệu Vua phá lưới AFF Cup 2022 giờ đây chỉ còn là cuộc đua song mã giữa hai cái tên Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam và Teerasil Dangda của Thái Lan.

Sở dĩ là vì Faisal Halim - chân sút ghi nhiều bàn thứ 3 của giải đấu (4 bàn) - đã bị loại cùng đội tuyển Malaysia sau khi không thể vượt qua Thái Lan ở Bán kết.

Hiện tại, Dangda đang dẫn đầu danh sách với 6 pha lập công. Bám đuổi ngay sau là Tiến Linh với chỉ 1 bàn ít hơn "lão tướng" người Thái. Cả hai chân sút đều đã cùng thi đấu 6 trận tại AFF Cup năm nay.

Ở lượt trận Bán kết AFF Cup 2022, cả Tiến Linh và Dangda đều "nổ súng," góp công lớn giúp đội nhà có mặt ở trận chung kết.

Nếu như Dangda ghi bàn mở tỷ số cho Thái Lan trước Malaysia, Tiến Linh thậm chí còn đóng vai người hùng cho đội tuyển Việt Nam khi lập một cú đúp giúp đội nhà vượt qua "cửa ải" Indonesia.

[Nguyễn Tiến Linh đứng trước cơ hội lập nên kỳ tích tại AFF Cup]

Ngoài ra, phong độ ghi bàn của Tiến Linh và Dangda đang tương đồng một cách kỳ lạ. Cả hai đều đã ghi bàn ở 4/6 trận đã đấu cho đội tuyển quốc gia tại AFF Cup 2022.

Không những thế, bộ đôi chân sút đang dẫn đầu bảng xếp hạng Vua phá lưới AFF Cup cũng… "tịt ngòi" ở cùng vòng đấu.

Đó là tại lượt trận thứ tư vòng bảng và trận Bán kết lượt đi. Trùng hợp hơn, đó đều là những trận đấu diễn ra trên sân khách.

Việc Dangda bị chấn thương và bỏ ngỏ khả năng ra sân thi đấu ngay trước thềm chung kết là tin vui đối với đội tuyển Việt Nam, cũng như riêng cá nhân Tiến Linh. Đây sẽ là cơ hội không thể tốt hơn cho chân sút quê gốc Hải Dương có thể vượt mặt đối thủ.

Nếu giành chiến thắng trong cuộc đua Chiếc giày Vàng AFF Cup 2022, Tiến Linh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên của Việt Nam có được danh hiệu này trong lịch sử giải đấu.

Trận chung kết lượt đi và về của AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h30 vào hai ngày 13 và 16/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục