Vì sao việc Đức cung cấp xe tăng cho Ukraine lại phụ thuộc vào Mỹ?

Đức không muốn cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine khi không có sự ủng hộ từ đồng minh.

Chú thích ảnh
Xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 của lực lượng vũ trang Đức. Ảnh: AFP

Dẫn các nguồn tin giấu tên, báo Mỹ Politico cho biết Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ nghe theo Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc có nên viện trợ Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 trong cuộc xung đột với Nga hay không.

Trước đó, trong ngày 11/1, Anh thông báo nước này sẽ cung cấp cho Ukraine xe tăng chiến đấu chủ lực và Ba Lan tuyên bố họ sẵn sàng chuyển giao xe tăng Leopard 2 cho Ukraine theo yêu cầu của Kiev trong khuôn khổ của một liên minh quốc tế. Tuy nhiên, về phía Berlin, nước này vẫn chưa bật đèn xanh cho Ba Lan tái xuất khẩu các bộ phận của xe tăng.

Theo hai quan chức Đức giấu tên, quan điểm của Thủ tướng Scholz về việc cung cấp xe tăng cho Ukraine phụ thuộc rất nhiều vào Tổng thống Biden. Trong một tuyên bố chung tuần trước, hai nhà lãnh đạo tuyên bố Washington sẽ cung cấp phương tiện chiến đấu Bradley cho Kiev, trong khi Berlin sẽ gửi xe chiến đấu bộ binh Marder và một hệ thống phòng không Patriot.

Phát biểu trước thông tin Anh cung cấp cho Ukraine xe tăng chủ lực, người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết tình hình không có gì thay đổi trước những kế hoạch mà Anh thông báo. Quan chức này nói thêm Đức chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào gửi xe tăng chiến đấu Leopard cho Ukraine từ các đồng minh.

Trong những tuần gần đây, Đức phải đối mặt với sức ép ngày càng tăng trong việc cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Thủ tướng Scholz giải thích rằng chưa có quốc gia nào trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gửi loại xe tăng này tới Ukraine và nhấn mạnh Đức không nên là nước đầu tiên. Ông nói thêm những bước đi như vậy nên được các đồng minh phối hợp.

Nga đã nhiều lần cảnh báo các nước phương Tây không gửi vũ khí cho Ukraine do cho rằng điều đó sẽ chỉ kéo dài chiến sự. Ngày 10/2, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc NATO và Mỹ tham gia vào cuộc xung đột này dù chỉ là gián tiếp với hành động liên tục gửi vũ khí cho Ukraine.

Bảo Hà/Báo Tin tức (Theo RT)
Anh chính thức xác nhận kế hoạch gửi xe tăng chủ lực đến Ukraine
Anh chính thức xác nhận kế hoạch gửi xe tăng chủ lực đến Ukraine

Ngày 11/1, người phát ngôn của Thủ tướng Anh Max Blain lần đầu tiên xác nhận Chính phủ Anh có kế hoạch cung cấp xe tăng chủ lực cho Ukraine để chiến đấu trong cuộc chiến với Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN