TP Hồ Chí Minh: Tăng cường xử lý tình trạng tín dụng đen, lừa đảo qua mạng, đòi nợ thuê

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho biết, qua nắm bắt tâm tư, nguyện vọng từ người dân, tình trạng tín dụng đen, lừa đảo qua mạng, tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê gia tăng dịp cuối năm nên người dân mong muốn cơ quan chức năng tập trung xử lý.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình an ninh trật tự - xã hội trên địa bàn tại kỳ họp thứ 8, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X trong ngày 8/12. 

Bà Trần Kim Yến cho biết, tình hình tín dụng đen được dự báo sẽ hoạt động mạnh từ nay đến cuối năm do nhu cầu chi tiêu của người dân. Tình hình lừa đảo qua mạng, tội phạm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê hoành hành khiến người dân bất an, lo sợ... "Người dân mong muốn các lực lượng chức năng quyết liệt hơn nữa để đảm bảo đời sống bình yên cho họ; nhất là người nghèo, khó khăn", bà Trần Kim Yến nói.

Trong khi đó, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không có dấu hiệu biến động bất thường. Cụ thể, về tội phạm trật tự xã hội ghi nhận có 3.706 vụ, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 295 vụ. Công an đã điều tra, khám phá 2.774 vụ phạm tội về trật tự xã hội, bắt 4.400 đối tượng. Đặc biệt, tội phạm sử dụng công nghệ trên không gian mạng liên quan cho vay tài chính, hoạt động tín dụng đen, sau đó gọi điện, nhắn tin đe dọa, thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, vu khống đòi nợ còn diễn biến phức tạp.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Thiếu tướng Lê Hồng Nam cho biết, Công an TP Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động nắm tình hình, tấn công trấn áp tội phạm. Điển hình như vụ việc xảy ra tại Quận 4 và Quận 12, với phương thức sử dụng vỏ bọc công ty kinh doanh tài chính, văn phòng luật sư để tuyển hàng trăm nhân viên thu hồi nợ thông qua thủ đoạn liên tục gọi điện, nhắn tin quấy rối; cắt ghép hình ảnh lồng ghép thông tin sai sự thật để vu khống, xúc phạm người vay và gia đình người vay đăng tải trên mạng xã hội gây sức ép trả nợ... gây bức xúc trong xã hội. Ngoài ra, ngành công an cũng triệt phá các băng nhóm tội phạm thuê người mạo danh ngân hàng thương mại đưa ra các thông tin gian dối về việc cho vay rồi chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Ngoài ra, lực lượng công an đã xử lý 2.217 vụ với 1.160 đối tượng vi phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu. So với cùng kỳ năm 2019 thì tăng 694 vụ nhưng giảm 277 đối tượng; so với 2021 tăng 540 vụ. Hàng hóa thu giữ trên 320 tỉ đồng.

"Sắp tới, Công an TP Hồ Chí Minh sẽ khai thác dữ liệu thông tin, cập nhật danh sách, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng truy nã, tiền án, tiền sự, ma túy, ngáo đá, thanh thiếu niên hư...; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện để chủ động ngăn chặn, phát hiện; lập danh sách tuyến đường, tụ điểm phức tạp về kinh tế, ma túy…để kiểm tra thường xuyên", ông Lê Hồng Nam cho biết thêm. 

Theo bà Trần Kim Yến, gần đây, Công an TP Hồ Chí Minh liên tiếp triệt phá các loại tội phạm hình sự, ma túy, tín dụng đen, đòi nợ... đã nhận được sự hoan nghênh, ủng hộ của cử tri TP Hồ Chí Minh. Vì vậy, người dân mong muốn ngành công an tiếp tục phát huy hiệu quả công tác xử lý, trấn áp tội phạm gia tăng trong dịp cuối năm này.

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Bắt ‘đại ca xã hội đen Thái Lâm’ ở Thái Bình
Bắt ‘đại ca xã hội đen Thái Lâm’ ở Thái Bình

Vũ Văn Thái, còn được gọi là Thái "Lâm" - một "đại ca xã hội đen" ở Thái Bình - vừa bị Công an tỉnh Thái Bình khởi tố, bắt giam để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN