Tây Ban Nha: 28 người di cư bỏ trốn khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp

Sau khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp xuống Barcelona vì một phụ nữ mang thai thông báo là đã vỡ ối, một nhóm gồm 28 người, được cho là người di cư, đã rời khỏi máy bay và chạy trốn trên đường băng.
Tây Ban Nha: 28 người di cư bỏ trốn khi máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Chính phủ Tây Ban Nha cho biết một máy bay thương mại của hãng hàng không Pegasus (Thổ Nhĩ Kỳ) trên hành trình từ Casablanca (Maroc) đi Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay El Prat của Barcelona sáng sớm 7/12 sau khi một phụ nữ mang thai thông báo là đã vỡ ối.

Sau khi máy bay hạ cánh, một nhóm gồm 28 người, được cho là người di cư, đã rời khỏi máy bay và chạy trốn trên đường băng. Cảnh sát đã bắt giữ 14 người, trong đó có người phụ nữ đang mang thai. 14 người còn lại hiện chưa được tìm thấy.

[Khoảng 1.300 người di cư bỏ trốn khỏi trại giam ở miền Nam Mexico]

5 trong số người bị bắt đã lập tức được đưa trở lại máy bay trong khi 8 người sẽ được đưa trở về Maroc. Người phụ nữ mang thai được đưa vào viện khám và được kết luận là chưa đến lúc trở dạ.

Tháng 10/2021, một nhóm hành khách đã trốn khỏi một chiếc máy bay đang trên đường băng tại đảo Mallorca sau một cuộc hạ cánh khẩn cấp vì một cái cớ giả và 12 người đã bị bắt giữ trong khi 12 người đã trốn thoát./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục