Thủ tướng Elisabeth Borne tin tưởng Pháp có đủ điện trong mùa Đông

Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne cũng khẳng định quốc gia Tây Âu này sẽ vượt qua thời tiết lạnh giá bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng đang tác động tới châu Âu hiện nay.
Thủ tướng Elisabeth Borne tin tưởng Pháp có đủ điện trong mùa Đông ảnh 1Tháp Eiffel tại thủ đô Paris của Pháp trong dịp năm mới 2022. (Ảnh : Thu Hà/TTXVN)

Ngày 7/12, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne bày tỏ tin tưởng nước này có thể vượt qua mùa Đông mà không cần phải cắt điện nếu cả nước cùng thực hiện nỗ lực chung nhằm tiết kiệm năng lượng.

Phát biểu trên đài phát thanh RTL, Thủ tướng Elisabeth Borne nhấn mạnh nếu Pháp ngừng lãng phí năng lượng sẽ không phải lo thiếu điện. Tuyên bố này tái khẳng định thông điệp tương tự của Tổng thống Emmanuel Macron được đưa ra ngày 6/12.

Tổng thống Pháp nhấn mạnh "thật vô lý" khi lo lắng rằng việc mất điện sẽ làm tê liệt cơ sở hạ tầng tại Pháp trong mùa Đông này. Ông cũng khẳng định quốc gia Tây Âu này sẽ vượt qua thời tiết lạnh giá bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng đang tác động tới châu Âu hiện nay.

[Pháp tuyên bố kho dự trữ khí tự nhiên cho mùa Đông đã đầy]

Hồi cuối tháng 10 năm nay, Tổng thống Macron nhận định giá điện và khí đốt tại Pháp sẽ tăng 15% vào đầu năm 2023, nhưng cam kết chính phủ sẽ duy trì chính sách giảm thuế năng lượng, các biện pháp hỗ trợ các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình, cũng như các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, chính phủ Pháp cũng đã soạn thảo dự luật nhằm giảm bớt các thủ tục hành chính cấp phép xây các nhà máy hạt nhân mới, với mục tiêu tăng gấp đôi số nhà máy năng lượng hạt nhân và năng lượng tái tạo tại nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục