Thu giữ, tiêu hủy pháo nổ, vật liệu nổ

Ngày 7/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) thông tin, đơn vị đã bàn giao lái xe N. Đ.H (sinh năm 1989, ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng toàn bộ tang vật là khoảng 1 tấn pháo nổ và phương tiện cho Công an địa bàn để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Ngày 7/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) thông tin, đơn vị đã bàn giao lái xe N. Đ.H (sinh năm 1989, ở phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) cùng toàn bộ tang vật là khoảng 1 tấn pháo nổ và phương tiện cho Công an địa bàn để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ 35 phút ngày 6/12, tại Km 0+400 trên Quốc lộ 18 qua địa bàn huyện Sóc Sơn (Hà Nội), Tổ công tác dừng xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29H-588.xx do vi phạm ban đầu không chấp hành chỉ dẫn vạch kẻ đường. Sau khi dừng phương tiện để kiểm tra, Tổ công tác xác định, người điều khiển là N. Đ. H có biểu hiện quanh co về số hàng hóa giấu trong nhiều thùng giấy cứng. Lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 1 tấn pháo nổ nằm trong danh mục hàng cấm. Ngay sau đó, Tổ công tác đã đưa người và phương tiện cùng tang vật về trụ sở để tiến hành xử lý theo quy định.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội, đơn vị đã chỉ đạo các Đội Cảnh sát giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2023 cần đảm bảo giao thông trên các tuyến đường; đồng thời tiến hành kiểm tra theo chuyên đề, bắt giữ, xử lý các tài xế xe tải chở hàng hóa gian lận thương mại và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.

* Ngày 7/12, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức vận chuyển hơn 4 tấn bom, mìn, đạn dược và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh đến Trường bắn Quốc gia khu vực 3 (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) để tiêu hủy.
 
Đây là những vũ khí sót lại sau chiến tranh nằm rải rác tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, được Đại đội Công binh 46 (Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) tìm kiếm, thu gom và đưa về Trường bắn Tam Phước (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cất giữ tạm thời trong năm 2022. Trong đó có 7 quả bom nhỏ và vừa, 19 quả đạn các loại, 2 quả mìn, 31 đầu đạn pháo từ 75 mm đến 175 mm…
 
Công tác vận chuyển và tiêu hủy bảo đảm an toàn về người, phương tiện, đúng yêu cầu đề ra.

Mạnh Khánh - Mạnh Dương (TTXVN)
Khuyến cáo người dân không tự ý tháo gỡ bom, mìn, vật liệu nổ
Khuyến cáo người dân không tự ý tháo gỡ bom, mìn, vật liệu nổ

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, ngày 6/12, trên địa bàn 2 huyện Thanh Thủy và Lâm Thao đã phát hiện thêm 3 quả bom còn sót lại sau chiến tranh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN