Bắt giữ hai đối tượng đẩy người phụ nữ xuống sông để cướp xe máy

Chị Đ.B.Tr điều khiển xe máy lưu thông trên đường bêtông dưới chân cầu Sang Trắng 2 thì bị hai đối tượng ép xe, đẩy ngã xuống sông, cướp xe tẩu thoát.
Bắt giữ hai đối tượng đẩy người phụ nữ xuống sông để cướp xe máy ảnh 1Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ cho biết đã bắt giữ hai đối tượng đẩy một phụ nữ xuống sông để cướp xe máy.

Vụ cướp xảy ra tại quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ vào cuối tháng 9/2022.

Theo điều tra, lúc 22 giờ 40 phút ngày 28/9, chị Đ.B.Tr điều khiển xe máy hiệu Honda Vision lưu thông trên đường bêtông dưới chân cầu Sang Trắng 2 (khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới, quận Ô Môn) thì bị hai đối tượng ép xe, đẩy ngã xuống sông, cướp xe tẩu thoát.

Sự việc xảy ra trong đêm, đường vắng không người qua lại.

[Thượng úy quân đội dùng võ thuật bắt gọn đối tượng cướp xe máy]

Vào cuộc điều tra, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Cần Thơ tiến hành truy xét nhiều đối tượng nghi vấn để truy tìm thủ phạm.

Sau khi có đầy đủ chứng cứ, sáng 6/12, các trinh sát đã bắt giữ Lê Thanh Tuấn (sinh năm 1988, trú tại phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, có 2 tiền án cướp giật tài sản); Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1988, trú tại phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, có 2 tiền án gồm giết người và cố ý gây thương tích); Dương Minh Tài sinh năm 1993, trú tại phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, có 1 tiền án cố ý gây thương tích, là đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Tại cơ quan Công an, Tuấn và Hiếu khai nhận đã đi theo nạn nhân từ đường Võ Văn Kiệt (quận Bình Thủy) đến khu vực cầu Sang Trắng 2 (quận Ô Môn) thì ra tay cướp xe.

Sau khi cướp được xe, bọn chúng mang bán cho Tài được 6 triệu đồng để mua ma túy sử dụng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục