Học sinh cấp THCS được tiếp cận với xu hướng ngành nghề tương lai

Ngày 6/12, Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tổ chức buổi giao lưu, chia sẻ, trải nghiệm “Tuổi 15 tôi chưa biết điều này" với những diễn giả đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Điện lực, Tập đoàn FPT.

Video Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ:

Những học sinh Trường THCS Trưng Vương và các trường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm đã được nghe, được truyền cảm hứng từ các chuyên gia, để hiểu hơn về xu hướng ngành nghề trong tương lai và những kỹ năng cần trau dồi, trí tuệ nhân tạo, Robotics…; đồng thời, được trực tiếp trải nghiệm với Vex Robot - thế hệ robot giáo dục hiện đại nhất của Mỹ hiện nay, các mô hình nhà thông minh, các sản phẩm trí tuệ nhân tạo đến từ các trường đại học.  

Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Trưng Vương chia sẻ: “Điều tôi cảm thấy băn khoăn nhất hiện nay là các em chưa có ý thức tự khám phá bản thân, tìm ra điểm mạnh, để từ đó cố gắng theo đuổi, đáp ứng nhu cầu công việc trong tương lai. Từ thực tế này, các thầy cô, nhà trường, phụ huynh cần quan tâm hơn nữa, lắng nghe ý kiến các em, quan sát nhiều hơn nữa, nhằm giúp học sinh được trải nghiệm, tiếp xúc với nguồn thông tin hợp lý, từng bước lựa chọn nghề nghiệp hiệu quả".   

Nhấn mạnh những năm qua, Trường THCS Trưng Vương là một trong những trường đầu tiên của Hà Nội đưa giáo dục Stem và tư vấn nghề nghiệp dành cho học sinh lớp 8, 9, Nhà giáo Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: “Xu hướng ngành nghề đã thay đổi liên tục. Vì vậy, nhà trường chú trọng giáo dục Stem, tích hợp liên môn, đặc biệt trong việc tư vấn định hướng nghề nghiệp. Để làm việc đó, trường mời các chuyên gia - những người nắm được xu hướng nghề nghiệp trong tương lai đến nói chuyện, giúp các em nhận ra năng lực của bản thân và định hướng nghề nghiệp trong tương lai”. 

Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Viễn thông FPT chia sẻ những kỹ năng tuổi 15 các em cần phải có.
Chú thích ảnh
Chuyên gia đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội gợi mở cho học sinh xu hướng đào tạo. 
Chú thích ảnh
Chuyên gia đến từ Trường Đại học Điện lực giao lưu cùng học sinh thông qua mô hình Stem robot. 
Chú thích ảnh
Sau khi nghe chuyên gia chia sẻ, học sinh được trải nghiệm các mô hình, sản phẩm về công nghệ từ các trường đại học. 
Chú thích ảnh
Những sản phẩm Robot Stem được nhiều học sinh nam quan tâm. 
Chú thích ảnh
Học sinh làm theo mô hình dưới sự hướng dẫn của các nhóm nghiên cứu là sinh viên trong trường đại học. 
Chú thích ảnh
Những mô hình stem từ mức độ đơn giản cho tới phức tạp. 
Chú thích ảnh
Nhiều học sinh hào hứng tham gia trải nghiệm. 
Chú thích ảnh
Một số em cho biết, những mô hình này ít nhiều được tiếp cận dưới trò chơi lắp ghép, nhưng khi áp dụng những nguyên lý, kiến thức được học, khiến các em cảm thấy thú vị và thu hút hơn. 

 

Lê Vân-Thanh Tùng/Báo Tin tức
Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên, học sinh Thừa Thiên - Huế
Tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên, học sinh Thừa Thiên - Huế

Ngày 4/12, trên 1.800 học sinh, sinh viên trên toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tham gia Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm năm 2022, tổ chức tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN