Đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại Sa Pa giảm còn 7,7 độ C

Không khí lạnh ảnh hưởng xuống Lào Cai đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp, riêng Sa Pa đạt mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay.
Đón không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ tại Sa Pa giảm còn 7,7 độ C ảnh 1Một góc thị xã Sa Pa trong sương mù giá rét. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, sáng sớm 6/12, ghi nhận nhiệt độ thấp nhất tại Bắc Hà (Lào Cai) giảm xuống 11,5 độ C, thị xã Sa Pa thấp nhất giảm còn 7,7 độ C.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng-Thủy văn tỉnh Lào Cai, đêm 5/12, không khí lạnh ảnh hưởng xuống Lào Cai đạt ngưỡng cực đại khiến nhiệt độ các khu vực tiếp tục giảm thấp.

Lúc 7 giờ ngày 6/12, Trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nhiệt độ ở mức 15,7 độ C, Phố Ràng (Bảo Yên) 15,6 độ C. Vùng núi Bắc Hà giảm tới 11,5 độ C, Sa Pa rét nhất 7,7 độ C.

Đây là mức giảm nhiệt cực tiểu ghi nhận ở các địa phương trên trong đợt lạnh rét này, riêng Sa Pa đạt mức thấp nhất tính từ đầu mùa đông đến nay.

[Lào Cai: Một số địa bàn vùng cao rét đậm, rét hại, Sa Pa dưới 10 độ C]

Trước đó, cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, ngày 3/12, nhiệt độ tại Sa Pa giảm còn 8,4 độ C, kém đợt giảm nhiệt này là 0,7 độ C.

Dự báo ngày và đêm 6/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai có cường độ ổn định, sau suy yếu chậm. Nhiệt độ các khu vực ít biến động hoặc có nơi gia tăng nhưng nhỏ.

Trước những diễn biến của thời tiết, ngành chức năng và chính quyền các địa phương cùng người dân đang tích cực triển khai nhiều giải pháp phòng, chống rét cho đàn vật nuôi trên tinh thần chủ động, hạn chế thấp nhất thiệt hại do rét đậm, rét hại gây ra.

Cùng với đó là rà soát lại phương án, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết bởi theo dự báo, thời gian tới tiếp tục có những đợt rét đậm tăng cường, thậm chí xuất hiện băng giá, có thể gây hại đối với đàn vật nuôi.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có trên 44.000 hộ chăn nuôi đại gia súc (trâu, bò, ngựa), tổng đàn trên 127.400 con. Số hộ chăn nuôi có chuồng trại đảm bảo phòng, chống rét chiếm 78,1%; số hộ có chuồng tạm chiếm 17,8%; số hộ không có chuồng nuôi nhốt chiếm 4,1% (trong đó, số hộ còn thả rông gia súc chiếm 1,7% tổng số hộ chăn nuôi gia súc lớn).

Tổng diện tích cỏ trồng toàn tỉnh là trên 2.800ha, sản lượng ước đạt khoảng 700.000 tấn, đáp ứng hơn 50% nhu cầu thức ăn xanh cho đàn gia súc lớn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục