WORLD CUP 2022: Messi ghi bàn ở trận thứ 1.000

Tiền đạo đội tuyển Argentina - Lionel Messi đã để lại dấu ấn trong trận đấu chuyên nghiệp thứ 1.000 của mình với pha lập công mở tỷ số ở phút 35.

Chú thích ảnh
Cầu thủ Lionel Messi ăn mừng bàn thắng cho đội tuyển Argentina. Ảnh: THX/TTXVN

Trận đấu với đội tuyển Australia tại vòng 1/8 World Cup 2022 là trận đấu chuyên nghiệp thứ 1.000 của Lionel Messi. Anh đã để lại dấu ấn bằng một bàn thắng có ý nghĩa quan trọng đối với Argentina. Đó là bàn thắng mở tỷ số. Trước khi cầu thủ 35 tuổi ghi bàn, Argentina đã thi đấu bế tắc trước hàng thủ kỷ luật và chặt chẽ của Australia. Vì thế, pha lập của Messi đã giúp Argentina có lợi thế về bàn thắng và đồng thời cởi bỏ được áp lực tinh thần.

Pha lập công vào lưới đội tuyển Australia là bàn thắng thứ 9 của Messi tại các vòng chung kết World Cup. Thành tích này của anh đã vượt qua cố huyền thoại Diego Maradona. Huyền thoại của Argentina chỉ có 8 bàn thắng tại 4 kỳ World Cup ông tham gia. Đối với thủ quân hiện tại của Argentina, anh đã cùng đội tuyển tham dự 5 kỳ World Cup. Bên cạnh đó, cầu thủ 35 tuổi cũng vượt qua cả Ronaldo về bàn thắng tại World Cup. Ronaldo và Maradona có cùng 8 pha lập công.

Trong số 5 kỳ World Cup thi đấu, năm 2010 là năm đáng quên đối với Messi trên phương diện thành tích cá nhân. Anh thi đấu 5 trận nhưng không ghi bàn hay có đường kiến tạo nào. Kỳ World Cup 2014 là giải đấu ấn tượng nhất của cầu thủ 35 tuổi. Anh ghi 4 bàn và kiến tạo 1 lần. Chính màn trình diễn ấn tượng này đã giúp Argentina lọt tới trận chung kết năm đó. Tiếc rằng, Messi không thể tỏa sáng trong trận đấu cuối.

Trong 1.000 trận thi đấu của mình, Messi đã ghi 789 bàn thắng và có 348 lần kiến tạo. Trong khi đó, đối thủ lớn nhất của cầu thủ người Argentina là Cristiano Ronaldo đã thi đấu 1.143 trận. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có cho mình 819 pha lập công và 234 lần kiến tạo thành bàn cho đồng đội.

Trung bình cứ 113 phút thì Ronaldo ghi 1 bàn. Con số này của cầu thủ người Argentina là 104 phút/bàn. Tính tổng số bàn thắng và kiến tạo, Messi góp dấu giày trong 1.137 tình huống. Trong khi đó, Ronaldo chỉ có 1.053 tình huống. Trung bình cứ 72 phút thì Messi lại tỏa sáng 1 lần, còn đối với Ronaldo là 88 phút.

Quý Dậu (TTXVN)
WORLD CUP 2022: Vòng 1/8 - 'Gà trống Gaulois' đại chiến 'Đại bàng trắng'
WORLD CUP 2022: Vòng 1/8 - 'Gà trống Gaulois' đại chiến 'Đại bàng trắng'

Đương kim vô địch Pháp chuẩn bị đối đầu Ba Lan tại sân vận động Al-Thumama ở vòng 1/8 của World Cup 2022. Cả hai đội đều vừa trải qua thất bại đáng quên ở lượt trận cuối vòng bảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN