Lãnh đạo TP. HCM tiếp lãnh đạo địa phương của Lào, Campuchia, Hàn Quốc

TP. HCM và các địa phương cùng thúc đẩy hợp tác toàn diện phù hợp với quan hệ về mặt chính trị, thực hiện các nội dung hợp tác đã thỏa thuận và tập trung hợp tác.
Lãnh đạo TP. HCM tiếp lãnh đạo địa phương của Lào, Campuchia, Hàn Quốc ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu phát biểu. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Nhân dịp tổ chức chương trình Đối thoại Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất năm 2022, chiều 3/11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu đã tiếp xã giao lãnh đạo các địa phương của Lào, Campuchia và Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp ông Phoukhong Bannavong, Phó Đô trưởng thủ đô Vientiane và bà Lingthong Sengtavanh, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu bày tỏ niềm vui về quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-Lào; nhấn mạnh các chuyến thăm, làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước thời gian qua tiếp tục khẳng định tầm quan trọng và ý nghĩa chiến lược của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đây là tài sản chung vô giá của hai dân tộc, là nhân tố bảo đảm sự ổn định và phát triển của hai nước.

Ông Ngô Minh Châu cho biết thêm, tại buổi tiếp xúc giữa lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone vào tháng 9/2022 vừa qua, hai bên đã trao đổi và thống nhất tổ chức Diễn đàn Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Việt Nam-Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 13/12/2022 nhằm mục đích giới thiệu tiềm năng kinh tế, đầu tư, kết nối cộng đồng doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư giữa các địa phương của hai nước Việt Nam-Lào.

Dự kiến, Phó Thủ tướng Sonexay Siphadone sẽ dẫn đầu các bộ, ngành và doanh nghiệp Lào tham gia Diễn đàn. Nhân dịp này, ông Ngô Minh Châu thay mặt lãnh đạo thành phố trân trọng mời đoàn đại biểu, doanh nghiệp của thủ đô Vientiane và tỉnh Savannakhet tham dự Diễn đàn này.

Phó Đô trưởng thủ đô Vientiane Phoukhong Bannavong cho biết mối quan hệ Lào-Việt thủy chung trong sáng hiếm có là tài sản quý giá, cần được giữ gìn, phát huy và truyền lại cho các thế hệ sau. Ông Bannavong cho rằng, thời gian tới, hai bên cùng thúc đẩy hợp tác toàn diện phù hợp với quan hệ về mặt chính trị đặc biệt, thực hiện các nội dung chiến lược hợp tác mà hai nhà nước đã thỏa thuận và tập trung hợp tác. Đặc biệt là thúc đẩy các sở, ngành, các nhà đầu tư của thủ đô Vientiane và Thành phố Hồ Chí Minh chủ động tăng cường hợp tác về mặt kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học một cách thiết thực và có bước đột phá.

[Tiếp tục vun đắp, củng cố mối tình hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt-Lào]

Bà Lingthong Sengtavanh, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet (Lào), cho biết thời gian qua, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Gần đây nhất, theo Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022-2025 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Savannakhet được ký kết vào tháng 5/2022, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Savannakhet 30 suất/năm theo trình độ cử nhân, thạc sỹ và tiến sỹ. Ngoài ra, Thành phố cũng hỗ trợ ngân sách tôn tạo và nâng cấp Khu di tích lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Savannakhet; đồng thời phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam 2022”…

Bà Sengtavanh hy vọng, thời gian tới, hai địa phương sẽ tăng cường giao lưu hợp tác ở nhiều lĩnh vực; tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận xúc tiến đầu tư vào 2 địa phương; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động kết nối du lịch; đào tạo, bồi dưỡng các thế hệ trẻ, sinh viên và cán bộ mà tỉnh Savannakhet có nhu cầu…

Lãnh đạo TP. HCM tiếp lãnh đạo địa phương của Lào, Campuchia, Hàn Quốc ảnh 2Đại diện lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng đoàn đại biểu Campuchia tại buổi tiếp. (Ảnh: Hồng Gian/TTXVN)

Tại buổi tiếp ông Huot Hay, Phó Đô trưởng thủ đô Phnom Pênh (Campuchia), Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu gửi lời cảm ơn Campuchia cũng như thủ đô Phnompenh đã chia sẻ hỗ trợ với Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng. Dịp này, ông Ngô Minh Châu đề xuất các nội dung cần thúc đẩy hợp tác giữa hai bên gồm du lịch, thương mại, mở rộng giao thông đường bộ-đường thủy, y tế và giáo dục. Ông Ngô Minh Châu bày tỏ mong muốn quan hợp tác hữu nghị hai địa phương đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt năm nay kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Ông Huot Hay, Phó Đô trưởng thủ đô Phnom Pênh (Campuchia) bày tỏ sự nhất trí với đề xuất của Phó Chủ tịch Ngô Minh Châu về tăng cường thúc đẩy hợp tác, nhất là trong lĩnh vực du lịch do thời gian qua dịch bệnh đã ảnh hưởng nhiều đến du lịch, do đó khi mở cửa trở lại lĩnh vực này được quan tâm thúc đẩy. Ông Huot Hay bày tỏ sự trân trọng về sự giúp đỡ, hỗ trợ của Việt Nam với Campuchia và tin tưởng chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh lần này sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Campuchia và Việt Nam thêm bền chặt.

Lãnh đạo TP. HCM tiếp lãnh đạo địa phương của Lào, Campuchia, Hàn Quốc ảnh 3Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Hồng Giang/TTXVN)

Tại buổi tiếp ông Jeong Kwang-Yeol, Phó Thống đốc tỉnh Gangwon và ông Whang Myeong Seok, Cục trưởng Cục Điều phối kế hoạch tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Minh Châu cho rằng tiềm năng hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Gangwon, Gyeongsangbuk là rất lớn. Mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ dựa trên những thế mạnh bổ sung cho nhau sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của các địa phương.

Thành phố Hồ Chí Minh coi trọng việc thu hút các nguồn lực về công nghệ tiên tiến trên thế giới thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thành lập và hỗ trợ để các doanh nghiệp trong và ngoài nước kinh doanh hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục