Đà Nẵng: Cháy lớn tại kho phế liệu bên Quốc lộ 14B, giao thông ùn tắc

Khoảng 18 giờ ngày 3/12, kho phế liệu của gia đình ông Nguyễn Tài sát quốc lộ 14B đã bùng cháy, lan ra cả nhà kho với diện tích hàng nghìn mét vuông.
Đà Nẵng: Cháy lớn tại kho phế liệu bên Quốc lộ 14B, giao thông ùn tắc ảnh 1Đám cháy gây ảnh hưởng đến giao thông trên quốc lộ 14B. (Ảnh: TTXVN phát)

Tối 3/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng Nguyễn Chí Trí thông tin một kho phế liệu sát quốc lộ 14B đã xảy ra cháy lớn, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy, không để cháy lan ra khu vực xung quanh.

Theo người dân khu vực thôn Hương Lam (xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang), từ khoảng 18 giờ cùng ngày, kho phế liệu của gia đình ông Nguyễn Tài (trú cùng thôn) đã bùng phát đám cháy.

Tuy người dân đã tri hô và nỗ lực dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng phát rất nhanh ra cả nhà kho với diện tích hàng nghìn mét vuông.

Ngay lập tức, người dân gọi điện báo chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tới xử lý vụ việc.

Dù trời có mưa nhưng trong nhà kho có nhiều phế liệu, giấy bìa dễ cháy nên vụ cháy diễn biến nhanh, ngọn lửa lớn, cột khói cao hàng trăm mét.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã tạm dừng các phương tiện giao thông tại 2 đầu đám cháy, điều tiết giao thông từ quốc lộ 14B đi qua đường vành đai phía Tây và đường bêtông nông thôn để giảm ùn tắc.

Tuy đã cơ bản khống chế đám cháy, nhưng khoảng 10 xe cứu hỏa cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục triển khai dập tàn lửa, ngăn lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng chức năng cũng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục