TP.HCM tăng cường xúc tiến thương mại với các thành phố đã ký hợp tác

Các thành phố đã có những hoạt động thiết thực, thực chất, nhất là trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật trước đó giữa người dân hai nước.
TP.HCM tăng cường xúc tiến thương mại với các thành phố đã ký hợp tác ảnh 1Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan tiếp ông Stanislav Valerievich Kazarin, Phó Thị trưởng thành phố Saint Petersburg, Liên Bang Nga. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trong khuôn khổ Đối thoại Hữu nghị lần thứ nhất diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 3/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan có buổi tiếp ông Stanislav Valerievich Kazarin, Phó Thị trường thành phố Saint Petersburg và đoàn đại biểu thành phố Moskva, Liên bang Nga.

Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan bày tỏ vui mừng đón tiếp đoàn; nhấn mạnh Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với các địa phương Liên bang Nga; trân trọng việc Nga trao tặng Việt Nam 20.000 liều vaccine Spunik V và 10.000 ống thuốc Cytoflavin điều trị COVID-19 trong năm 2021 vừa qua.

Phó Chủ tịch Thành phố Võ Văn Hoan cũng đánh giá cao việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với hai thành phố lớn của Liên bang Nga là thành phố Saint Petersburg và thành phố Moskva.

[Khai mạc Đối thoại hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022]

Thông qua việc ký kết, các thành phố đã có những hoạt động thiết thực, thực chất, nhất là trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát cũng như các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật trước đó giữa người dân hai nước Việt Nam-Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Saint Petersburg và Moskva.

Trên cơ sở quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với thành phố Saint Petersburg và Moskva đã và đang có nhiều cơ hội để tiếp tục phát triển hợp tác trên nhiều mặt.

Đặc biệt là các hoạt động xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư; các hoạt động hợp tác hữu nghị giao lưu, đoàn kết, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương Nga cần tiếp tục phát huy bởi các thế hệ lãnh đạo hai nước trước đó đã dày công vun đắp, thế hệ hôm nay cần kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị tốt đẹp đó.

TP.HCM tăng cường xúc tiến thương mại với các thành phố đã ký hợp tác ảnh 2Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan, ông Stanislav Valerievich Kazarin, Phó Thị Trường thành phố Saint Petersburg, Liên Bang Nga cùng các đại biểu. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Phó Chủ tịch Thành phố Võ Văn Hoan, dịch COVID-19 đã khiến mọi hoạt động tạm dừng, nên Đối thoại Hữu nghị lần này là dịp để cám ơn sự hỗ trợ chính quyền và nhân dân thành phố Saint Petersburg, Moskva nói riêng và Liên bang Nga nói chung trong đợt dịch vừa qua.

Đối thoại còn là dịp “hâm nóng” lại các hoạt động đã ký kết và thực hiện; tìm ra con đường để các bên gần nhau hơn hướng đến thúc đẩy các chương trình hợp tác ngày càng hiệu quả hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân hai nước gặp gỡ, giao lưu, cùng thúc đẩy nhau phát triển...

"Hai địa phương của Liên bang Nga cũng là trung tâm lớn về tài chính, công nghệ và có nhiều điểm tương đồng Thành phố Hồ Chí Minh do vậy, Đối thoại hữu nghị lần này còn hướng đến thúc đẩy hợp tác thương mại, xúc tiến đầu tư nhằm mang lại nhiều lợi ích cho chính quyền cũng như nhân dân hai nước. Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang có nhu cầu phát triển về công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền đô thị, an ninh mạng; đồng thời có thể hợp tác ở các lĩnh vực khác như: y tế, giáo dục đào tạo...," ông Hoan chia sẻ.

Theo Phó Chủ tịch thành phố Võ Văn Hoan, năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 100 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu đặt chân đến Liên bang Nga; kỷ niệm 20 năm Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Moskva ký kết thỏa thuận hợp tác nên sẽ có nhiều hoạt động trên tinh thần đoàn kết, hợp tác.

Cụ thể, từ nay đến tháng 6/2023, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Đoàn lãnh đạo thành phố thăm và dự lễ kỷ niệm; khánh thành tượng Bác Hồ tại Thành phố Saint Peterburg; thực hiện tái ký kết chương trình hợp tác cụ thể giữa Thành phố Hồ Chí Minh với hai địa phương Nga; phối hợp tổ chức chương trình xúc tiến thương mại, giao lưu văn hoá nghệ thuật những ngày Thành phố Hồ Chí Minh tại Thành phố Saint Petersburg và Moskva...

Tại buổi tiếp, ông Stanislav Valerievich Kazarin, Phó Thị trường Thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga, trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Đoàn; tin tưởng Đối thoại Hữu nghị lần này sẽ mở rộng và nâng cao hơn nữa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa các thành phố, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam-Liên bang Nga càng thêm bền vững.

TP.HCM tăng cường xúc tiến thương mại với các thành phố đã ký hợp tác ảnh 3Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan tặng quà lưu niệm tới ông Stanislav Valerievich Kazarin, Phó Thị Trường Thành phố Saint Petersburg, Liên Bang Nga. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Theo Phó Thị trưởng Thành phố Saint Petersburg Stanislav Valerievich Kazarin, Đối thoại Hữu nghị lần này còn là dịp để các thành phố xác định rõ các nhu cầu và tiềm năng để từ đó có kế hoạch cụ thể hơn trong việc thúc đẩy các bên cùng hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.

Từ Đối thoại cũng cho thấy năm 2023 là năm có nhiều hoạt động kỷ niệm giữa hai nước Việt Nam-Nga, do vậy các thành phố cần quan tâm tổ chức, thực hiện các hoạt động mang tính chiều sâu, hiệu quả; tạo điều kiện để doanh nhân, nhân dân hai nước gặp gỡ, giao lưu tìm cơ hội xúc tiến đầu tư trong thời gian tới.

Ông Stanislav Valerievich Kazarin cũng mong muốn tăng cường hơn nữa trong việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế và công nghệ thông tin...

TP.HCM tăng cường xúc tiến thương mại với các thành phố đã ký hợp tác ảnh 4Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan tiếp bà Nadezhda Lazarevich, Phó Thị Trưởng Thành Phố Minsk, Belarus. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Võ Văn Hoan đã tiếp bà Nadezhda Lazarevich, Phó Thị trưởng thành phố Minsk, Belarus.

Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Hoan cho rằng kể từ khi Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Minsk ký kết thỏa thuận ghi nhớ về quan hệ hợp tác, quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai địa phương nói riêng, Belarus nói chung đã có tăng trưởng tích cực.

Đồng thời, tin tưởng Chính quyền thành phố Minsk sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên tăng cường giao lưu trao đổi thương mại; thúc đẩy các hoạt động du lịch, trao đổi văn hóa nhằm tăng cường hiểu biết và phát huy tối đa tiềm năng hợp tác của hai địa phương, nhất là nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Belarus (1992-2022).

TP.HCM tăng cường xúc tiến thương mại với các thành phố đã ký hợp tác ảnh 5Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoan tiếp ông John Marvin C. Nieto, Phó Thị trưởng Manila, Philippines. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Cũng trong ngày 3/12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành Phố Võ Văn Hoan cũng đã tiếp ông John Marvin C. Nieto, Phó Thị trưởng Manila, Philippines; khẳng định mục đích của Đối thoại Hữu nghị lần này là nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành phố và các địa phương có quan hệ hữu nghị hợp tác.

Hai bên cũng đã trao đổi về các hoạt động trợ giúp xã hội, các chính sách chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhất là trong đợt dịch COVID-19 bùng phát.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục ký kết các chương trình hợp tác cụ thể hơn, chất lượng hơn; trong đó chú trọng về các hoạt động xúc tiến thương mai và tạo thêm nhiều cơ hội để nhà đầu tư hai nước giao lưu, gặp gỡ, xúc tiến đầu tư.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục