TTXVN đoạt 3 giải tại Giải thưởng Báo chí viết về du lịch TP.HCM

Theo Ban tổ chức, Giải thưởng Báo chí viết về du lịch TP.HCM năm 2022 nhận được 119 tác phẩm của hơn 60 phóng viên và nhóm phóng viên đến từ 34 cơ quan báo chí trên cả nước.
TTXVN đoạt 3 giải tại Giải thưởng Báo chí viết về du lịch TP.HCM ảnh 1Đại diện các tác giả nhận giải Nhì, giải thưởng Báo chí viết về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022. (Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN)

Chiều 2/12, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ trao Giải thưởng Báo chí viết về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch năm 2022.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Giải thưởng Báo chí viết về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 nhận được 119 tác phẩm của hơn 60 phóng viên và nhóm phóng viên đến từ 34 cơ quan báo chí trên cả nước.

Qua các vòng chấm giải, Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 3 giải Nhì, 3 giải Ba, 15 giải Khuyến khích cho 24 tác phẩm dự thi ở 3 loại hình báo chí (gồm: Phát thanh-Truyền hình; Báo in-Báo điện tử; Phóng sự ảnh).

Cụ thể, giải Nhất giải Báo chí viết về du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 ở loại hình Phát Thanh-Truyền hình thuộc về Ban Chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh với tác phẩm "Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tìm hướng bứt phá: Mỗi quận huyện, một sản phẩm đặc trưng" của nhóm tác giả Thủy Ngân-Trường Sơn-Minh Phương; loại hình Báo in-Báo điện tử thuộc về tác phẩm Cuộc thi "Hiến kế phát triển sông Sài Gòn" của Báo Tuổi trẻ; loại hình Phóng sự ảnh thuộc về tác phẩm "Thành phố Hồ Chí Minh vươn lên tầm cao" của tác giả Hùng Khoa, báo Quân đội Nhân dân.

Tham dự giải năm nay, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) nhận được 3 giải thưởng. Ở loại hình Báo in-Báo điện tử, tác phẩm "Nâng chất sản phẩm du lịch Thành phố Hồ Chí Minh" của tác giả Hoàng Tuyết, Báo Tin tức đoạt giải Nhì; tác phẩm "Cách mạng số ngành du lịch" của tác giả Mỹ Phương, Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh đoạt giải Khuyến khích. Ở loại hình Phóng sự ảnh, tác giả Hoàng Tuyết, Báo Tin tức đoạt giải Ba với tác phẩm "Lễ hội Áo dài năm 2022."

[TTXVN giành hai giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc"]

Trong khi đó, sau vòng tranh đấu Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo du lịch năm 2022, có 7 dự án vào vòng Chung kết. Kết quả, 3/7 đội thi được nhà đầu tư xem xét đầu tư; 2/7 đội ngay sau cuộc thi đã phối hợp với Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh triển khai ngay dự án cho hoạt động du lịch của thành phố; 1 đội còn lại đã phối hợp với quận, huyện xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng.

Năm nay, giải Nhất cuộc thi thuộc về Dự án Shuta; giải Nhì thuộc về Dự án Ontripquest; giải Ba thuộc về Dự án Tripsocial; giải Cống hiến vì cộng đồng thuộc về Dự án “Góc Sài Gòn bạn chưa biết;” giải Khuyến khích thuộc về: Dự án Goboya; Du lịch y tế phòng, chống dịch; Spost Tourism.

Chúc mừng các tác phẩm, tác giả đoạt giải ở 2 cuộc thi, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá, trong suốt thời gian qua, báo chí luôn đóng vai trò quan trọng và thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, nhất là trong thời điểm Thành phố Hồ Chí Minh tập trung nhất mọi nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đến nay là giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế.

Các nhà báo, phóng viên, biên tập viên luôn nêu cao tinh thần tiên phong, trách nhiệm để kịp thời phản ánh, truyền thông những vấn đề dư luận xã hội quan tâm; đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với người dân, doanh nghiệp, du khách trong và ngoài nước…; góp phần vực dậy tinh thần, tạo sức mạnh tâm lý hứng khởi cho Thành phố sau thời gian dài với nhiều thách thức.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, du lịch phải gắn chặt với truyền thông, quảng bá, nếu không sẽ mất đi ý nghĩa quan trọng trong hiệu quả công tác. Những điểm đến hấp dẫn, môi trường du lịch an toàn lành mạnh, sự kiện, hoạt động của ngành Du lịch sẽ không tạo được hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ nếu không có sự hỗ trợ của công tác truyền thông hay những thông tin, bài viết, hình ảnh đẹp… được các phóng viên truyền tải trên phương tiện thông tin đại chúng.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa kỳ vọng, lực lượng nhà báo, phóng viên, biên tập viên sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phát huy hơn nữa vai trò, vị thế của báo chí trong việc đưa tin, định hướng dư luận, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phục hồi của ngành Du lịch, góp phần phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục