Hà Nội: Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh dịp Tết 2023

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn quản lý.
Hà Nội: Mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh dịp Tết 2023 ảnh 1Lực lượng CSGT Công an thành phố Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Công an thành phố bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách và hội nghị quốc tế tổ chức trên địa bàn thành phố; đồng thời bảo đảm an ninh, an toàn trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch 2023, Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn quản lý.

Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm chỉ đạo về công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn quản lý.

Bên cạnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, Công an thành phố đấu tranh phê phán những hành vi vi phạm pháp luật. Các ngành, địa phương cần nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ phòng, chống tội phạm ngay từ cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Công đoàn, Cựu chiến binh...

[Hà Nội triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm]

Ngành Công an và chính quyền các cấp tập trung giải quyết tốt những vấn đề về an sinh xã hội; giải quyết các mâu thuẫn, xung đột xã hội, nhất là liên quan đến vấn đề đất đai, môi trường, thực hiện chế độ chính sách, quan hệ lao động, khiếu kiện, đình công, không để phát sinh vụ việc phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự trên địa bàn quản lý...

Các địa phương chủ động triển khai đấu tranh phòng, chống tội phạm phù hợp đặc điểm tình hình, địa bàn quản lý; đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm theo chuyên đề, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, loại đối tượng, không để tội phạm hoạt động gây bức xúc dư luận xã hội...

Công an thành phố nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý cư trú, quản lý hoạt động của người nước ngoài tại Việt Nam, quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ...

Đặc biệt, Công an thành phố cần đẩy mạnh thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg của Chính phủ về phê duyệt đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030,” góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị xã hội, cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên cơ sở kết nối dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại.

Thành phố tổng rà soát, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn địa bàn; không để xảy ra cháy nổ nghiêm trọng thời điểm Tết Nguyên đán và tại các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội đầu năm 2023.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục