Phố Wall khởi sắc phiên giao dịch cuối tháng 11

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch 30/11, giữa bối cảnh đồng USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ suy yếu sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell xác nhận rằng ngân hàng này có thể giảm tốc độ nâng lãi suất vào tháng 12. Tuy nhiên, ông vẫn cảnh báo rằng lạm phát của Mỹ vẫn đang ở mức cao.

Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 737,24 điểm (2,18%), lên 34.589,77 điểm. Chỉ số tổng hợp S&P 500 tăng 122,48 điểm (3,09%), lên 4.080,11 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 484,22 điểm (4,41%), lên 11.468 điểm. Sau phiên này, chỉ số S&P 500 ghi nhận mức giảm 14,4% kể từ đầu năm tới nay.

Cả ba chỉ số chính của Phố Wall đều ghi nhận tháng tăng điểm thứ hai liên tiếp trong tháng 11 vừa qua, với mức tăng trong cả tháng của Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq lần lượt là 5,7%, 5,4% và 4,4%.

Ông Powell nói trong một bài phát biểu tại Viện Brookings ở Washington D.C rằng: “Có vẻ hợp lý khi chúng ta điều chỉnh tốc độ nâng lãi suất khi tiến gần mức đủ để giảm lạm phát. Đã đến lúc điều chỉnh tốc độ nâng lãi suất, và điều đó có thể diễn ra ngay sau cuộc họp tháng 12”.

Ông Powell cảnh báo Fed có thể duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ trong một thời gian dài trước khi kết thúc cuộc chiến chống lạm phát. Ông nói: “Mặc dù có một số tiến triển đầy hứa hẹn, nhưng chúng ta còn cả chặng đường dài phía trước để khôi phục sự ổn định về giá cả”.

Những phát biểu của ông Powell đã củng cố sự lạc quan ngày càng tăng của một số nhà đầu tư rằng Fed sẽ nâng lãi suất ít hơn, chỉ 0,5 điểm phần trăm tại cuộc họp tiếp theo vào ngày 14/12, sau 4 đợt tăng 0,75 điểm phần trăm liên tiếp nhằm kiềm chế lạm phát cao.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm nhẹ 12,6 điểm cơ bản, xuống 3,622% sau thông tin về bài phát biểu của ông Powell. Đồng USD cũng “thất thế” trong phiên này, với mức giảm 0,795%, ghi dấu tháng giảm điểm phần trăm so với đồng euro mạnh nhất kể từ tháng 9/2010.

Tại thị trường trong nước, chốt phiên giao dịch 30/11, VN-Index tăng 16,26 điểm lên 1.048,42 điểm. HNX-Index tăng 0,57 điểm lên 208,79 điểm.

Minh Trang/TTXVN (Theo Reuters)
Chứng khoán thế giới đa phần giảm điểm trong phiên 29/11
Chứng khoán thế giới đa phần giảm điểm trong phiên 29/11

Chứng khoán thế giới đa phần đi xuống trong phiên 29/11 sau khi các đợt phục hồi mạnh ở thị trường châu Á không gây ra phản ứng tương tự ở châu Âu và Phố Wall, nơi giới đầu tư vẫn thận trọng trước bài phát biểu của giới chức Mỹ trong tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN