Họp mặt kỷ niệm 104 năm Quốc khánh Romania

Chiều 30/11, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức gặp mặt kỷ niệm lần thứ 104 Quốc khánh Romania (1/12/1918 - 1/12/2022), thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Thành phố và nhân dân Romania.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Trường Giang, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chúc mừng kỷ niệm Quốc khánh Romania. 

Phát biểu chúc mừng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Trường Giang ôn lại lịch sử ngày Quốc khánh Romania cách đây 104 năm, mở đầu cho kỷ nguyên mới cho sự phát triển của nước Romania tươi đẹp, đưa đến sự tiến bộ và phồn vinh ngày hôm nay.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Romania là một trong những quốc gia đầu tiên chính thức công nhận nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và luôn ủng hộ, giúp đỡ nhân dân Việt Nam trong suốt thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc sau này. Bên cạnh các hoạt động viện trợ, hỗ trợ xây dựng phát triển lĩnh vực xây dựng, dầu khí, đường sắt. Romania đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 lưu học sinh, nghiên cứu sinh, thực tập sinh và trong đó nhiều người đã trở thành những chuyên gia, nhà quản lý có đóng góp xứng đáng cho đất nước. 

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Romania Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong những năm qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động tích cực, hỗ trợ, đồng hành cùng Đại sứ quán Romania tại Việt Nam làm cầu nối, thúc đẩy tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung với nhân dân Romania anh em, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ mọi mặt giữa hai nước ngày càng phát triển, có nhiều kết quả thiết thực. 

Cảm ơn Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố tổ chức lễ kỷ niệm đầy ý nghĩa, Đại sứ Romania tại Việt Nam Cristina Romila chia sẻ, năm 2022, là năm Romania kỷ niệm 104 năm Ngày hoàn thành thống nhất quốc gia và 72 năm quan hệ hữu nghị giữa Romania - Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam và Romania có nhiều trao đổi chính trị năng động, đánh dấu bằng các cuộc tiếp xúc cấp cao thường xuyên. 

Chú thích ảnh
Bà Cristina Romila, Đại sứ Romania tại Việt Nam phát biểu tại buổi họp mặt kỷ niệm Quốc khánh Romania. 

Bà Cristina Romila nhấn mạnh, mối quan hệ giữa Romania - Việt Nam về kinh tế, thương mại ngày càng được thúc đẩy mạnh, đạt mức tăng trưởng tích cực, nhưng vẫn còn là khiêm tốn so với sự phát triển năng động của hai nền kinh tế. Lĩnh vực giáo dục, văn hóa là mối quan hệ mang tính truyền thống giữa hai nước hiện vẫn đang được Romania quan tâm ưu tiên thúc đẩy. Các hoạt động đối ngoại nhân dân đã đóng góp tích cực cho việc xây dựng lòng tin, sự tôn trọng lẫn nhau, góp phần củng cố, phát triển quan hệ hai nước Romania - Việt Nam.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)
Họp mặt kỷ niệm 104 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan
Họp mặt kỷ niệm 104 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan

Ngày 19/11, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO) tổ chức họp mặt kỷ niệm 104 năm Ngày độc lập Cộng hòa Ba Lan (11/11/1918-11/11/2022), thể hiện tình cảm và mong muốn tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống của nhân dân Thành phố với nhân dân Ba Lan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN