Anh tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Thủ tướng Anh Rishi Sunak nhấn mạnh, đến năm 2050, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ đóng góp hơn một nửa tăng trưởng kinh tế của toàn cầu, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ gộp lại sẽ chỉ chiếm 1/4.
Anh tăng cường hợp tác kinh tế với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1Thủ tướng Anh Rishi Sunak. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nhắc lại cam kết của Anh về một Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Ấn Độ như một phần trong trọng tâm rộng lớn hơn của nước này nhằm tăng cường quan hệ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và cạnh tranh bằng “chủ nghĩa thực dụng mạnh mẽ.”

Đây là phát biểu quan trọng đầu tiên của Thủ tướng Sunak về chính sách đối ngoại kể từ khi ông lên nắm quyền điều hành đất nước hồi tháng trước.

[Canada coi trọng vai trò của Ấn Độ Dương-TBD trong định hình tương lai]

Tại bữa tiệc của Thị trưởng London đêm 28/11, Thủ tướng Sunak nhấn mạnh, đến năm 2050, Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương sẽ đóng góp hơn một nửa tăng trưởng kinh tế của toàn cầu, trong khi châu Âu và Bắc Mỹ gộp lại sẽ chỉ chiếm 1/4.

Đó là lý do tại sao Anh tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, ký kết một FTA mới với Ấn Độ và theo đuổi một FTA với Indonesia./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục