Cập nhật thời điểm nối lại hoạt động đường ống Dòng chảy phương Bắc 1

Công ty Nord Stream AG - nhà điều hành tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1– vừa cập nhật ngày kết thúc sự cố ngừng hoạt động ngoài dự kiến của đường ống dẫn khí đốt này.
Cập nhật thời điểm nối lại hoạt động đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 ảnh 1Khí đốt rò rỉ từ đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc dưới Biển Baltic ngày 29/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Công ty Nord Stream AG - nhà điều hành tuyến đường ống Dòng chảy phương Bắc 1– vừa cập nhật ngày kết thúc sự cố ngừng hoạt động ngoài dự kiến của đường ống dẫn khí đốt này. 

Theo thông tin công bố ngày 28/11, ngày kết thúc sự cố ngừng hoạt động của đường ống dẫn khí đốt quan trọng từ Nga sang thị trấn Greifswald của Đức là ngày 1/4/2023.

Trước đó, Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 ngừng hoạt động từ ngày 31/8 – 3/9 để sửa chữa và bảo dưỡng máy móc. Tuy nhiên, đến nay đường ống này chưa hoạt động trở lại.

[Tìm thấy dấu vết chất nổ tại các đường ống Dòng chảy phương Bắc]

Hồi tháng 9 vừa qua, Thụy Điển và Đan Mạch đã phát hiện 4 đoạn đường ống rò rỉ trong hai tuyến đường ống Nord Stream 1 và Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic.

Trong số 4 điểm rò rỉ này, 2 điểm nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Thụy Điển và 2 điểm thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Đan Mạch. Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra riêng biệt để thu thập thông tin và tài liệu riêng về sự cố ở đường ống Nord Stream.

Dữ liệu hiện tại từ nhà điều hành đường ống trên cho thấy lưu lượng khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 đến các điểm kết nối OPAL và NEL tại Đức ở mức 0./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục