Quảng Trị: Thả một cá thể vích nặng 70kg về môi trường biển

Một con vích có trọng lượng khoảng 70kg, mai dài 85cm, thân dài 1m, rộng 80cm mắc vào lưới của ngư dân Nguyễn Văn Đức ở Quảng Trị khi ông Đức thả lưới đánh cá cách bờ biển Gio Linh khoảng 5 hải lý.
Quảng Trị: Thả một cá thể vích nặng 70kg về môi trường biển ảnh 1Lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ định danh cho cá thể vích trước khi thả về môi trường biển. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 29/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với lực lượng chức năng thả một cá thể vích về với môi trường biển.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Anh, chính trị viên Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt, khoảng 6 giờ ngày 29/11, ngư dân Nguyễn Văn Đức (50 tuổi, trú ở thôn Thủy Bạn, xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) báo với chính quyền địa phương và Đồn biên phòng về việc bắt được cá thể vích lớn.

Cụ thể, rạng sáng cùng ngày, ông Đức thả lưới đánh cá cách bờ biển Gio Linh khoảng 5 hải lý thì một con vích lớn mắc vào lưới.

Cá thể vích này có trọng lượng khoảng 70kg, mai dài 85cm, thân dài 1m, rộng 80cm.

Sau khi nhận được tin báo, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt phối hợp với chính quyền địa phương, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tiếp nhận, kiểm tra sức khỏe, gắn thẻ cho cá thể vích trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Vích là một trong 5 loài rùa biển (gồm vích, quản đồng, đồi mồi dứa, đồi mồi và rùa da) hiện sinh sống tại Việt Nam.

[Phục hồi quần thể các loài rùa nguy cấp trong tự nhiên ở Việt Nam]

Các loài rùa biển trên đều là loài nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ theo Nghị định 160/2013/NĐ-CP về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Mọi hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép rùa biển hoặc bộ phận, sản phẩm của chúng đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, theo Điều 244 Bộ luật Hình sự với hình phạt lên đến 15 năm tù.

Trong năm 2022, Ban quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ đã thả 5 cá thể vích về môi trường biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục