Algeria vô địch toàn đoàn giải Vovinam Việt Võ Đạo cúp châu Phi

Giải năm nay bao gồm các phần thi đấu biểu diễn kỹ thuật và đối kháng, với các nội dung biểu diễn tay không và vũ khí (trường côn, đại đao, kiếm...), bên cạnh các trận đấu ở các hạng cân.
Algeria vô địch toàn đoàn giải Vovinam Việt Võ Đạo cúp châu Phi ảnh 1(Ảnh minh họa. Tấn Đạt/TTXVN)

Ngày 26/11, sau 2 ngày tranh tài, đội tuyển Vovinam Việt Võ Đạo Algeria đã bảo vệ thành công chức vô địch lần thứ 4 liên tiếp tại Giải vô địch Vovinam Việt Võ Đạo châu Phi với thành tích 18 huy chương vàng, 8 huy chương bạc và 14 huy chương đồng.

Được tổ chức tại khu phức hợp thể thao Olympic Mohamed-Boudiaf, giải lần này thu hút sự tham gia của 80 vận động viên đại diện cho 7 quốc gia trong tổng số 26 thành viên của Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo châu Phi. Giải năm nay bao gồm các phần thi đấu biểu diễn kỹ thuật và đối kháng, với các nội dung biểu diễn tay không và vũ khí (trường côn, đại đao, kiếm...), bên cạnh các trận đấu ở các hạng cân.

Với phong trào tập luyện Vovinam phát triển, Algeria đã đăng quang danh hiệu vô địch trong cả ba giải đấu trước đó lần lượt vào năm 2012 tại Algiers, 2016 tại Cote d'Ivoire và 2018 tại Maroc nhờ vào lực lượng vận động viên có trình độ kỹ thuật từng tham dự các giải đấu quốc tế và giải vô địch thế giới.

[Sôi động giải vô địch thế giới Vovinam - Việt Võ Đạo tại Pháp]

Để chuẩn bị cho giải đấu cấp châu lục này, đội tuyển quốc gia Algeria đã thực hiện các đợt tập huấn và tham gia nhiều giải đấu trước đó như giải vô địch quốc gia và giải Ambassador's Cup.

Theo chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo Algeria, ông Mohamed Djouadj, các giải đấu này cũng là cơ sở để tuyển chọn các vận động viên tham gia Giải vô địch thế giới, dự kiến được tổ chức vào năm 2023 tại Việt Nam.

Bên lề Giải vô địch châu Phi lần thứ 4, Liên đoàn Vovinam Việt Võ Đạo châu Phi cũng đã tổ chức đại hội để thảo luận về các vấn đề khó khăn và phương hướng phát triển môn võ này ở châu Phi trong thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục