Bình Thuận: Tàu cá bị đâm chìm trên biển, 8 thuyền viên được cứu sống

Tám thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển và may mắn được tàu cá BTh 98340 TS, do ông Nguyễn Văn Mót làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn.
Bình Thuận: Tàu cá bị đâm chìm trên biển, 8 thuyền viên được cứu sống ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 26/11, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, đang phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác minh, điều tra vụ tai nạn hàng hải và triển khai đón 8 thuyền viên được cứu sống về đất liền.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 25/11, tàu cá BTh 97540 TS xuất bến tại Cảng Phan Thiết, trên tàu có 8 thuyền viên, do ông Trần Văn Lai (49 tuổi, ngụ phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Đến 20 giờ cùng ngày, khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực cách Nam cửa biển Cảng Phan Thiết 57 hải lý thì bị một tàu vận tải lớn đâm chìm.

Tám thuyền viên trên tàu đã nhảy xuống biển và may mắn được tàu cá BTh 98340 TS, do ông Nguyễn Văn Mót làm thuyền trưởng, đang hoạt động gần đó cứu vớt an toàn.

Hiện tàu cá BTh 98340 TS tiếp tục đánh bắt hải sản, dự kiến khoảng 4 ngày nữa sẽ đưa 8 thuyền viên được cứu sống về Cảng Phan Thiết.

[Kịp thời cứu thuyền viên tàu nước ngoài gặp nạn trên biển]

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra va chạm tàu cá BTh 97540 TS, trên biển có tàu vận tải mang tên Hải Dương 26 hoạt động tại khu vực này.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đang chỉ đạo Trạm Kiểm soát biên phòng Phan Thiết lập biên bản tiếp nhận tin báo từ thuyền trưởng tàu cá BTh 97540 TS; cử cán bộ xác minh vụ việc; phối hợp với chủ tàu, thuyền trưởng nắm thông tin, diễn biến tình hình có liên quan và tình trạng sức khỏe các thuyền viên.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiếp nhận, động viên gia đình chủ phương tiện và các thuyền viên khi vào bờ; hỗ trợ gia đình hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý có liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục