World Cup 2022: Hàn Quốc khai thác điểm yếu trong hàng thủ của Ghana

Đội tuyển Hàn Quốc đã xem xét kỹ trận thua của Ghana và các cầu thủ xứ Kim chi đã nhận thấy những điểm yếu phía sau hàng thủ của đội bóng hàng đầu châu Phi.
World Cup 2022: Hàn Quốc khai thác điểm yếu trong hàng thủ của Ghana ảnh 1Pha sút bóng của cầu thủ Hàn Quốc Na Sang-ho trong trận đấu với Uruguay. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, sau khi cầm hòa không bàn thắng trước Uruguay trong trận ra quân đầy kịch tính, Hàn Quốc sẽ tiếp Ghana trong thế trận buộc phải thắng nếu muốn tiến xa hơn tại World Cup 2022.

Trận đấu diễn ra trong khuôn khổ bảng H giữa đội tuyển Hàn Quốc (xếp hạng 28 thế giới) và Ghana (xếp hạng 61 thế giới) diễn ra lúc 200 ngày 28/11 (giờ Việt Nam) trên sân vận động Education City ở thành phố Al Rayyan, phía Tây thủ đô Doha của Qatar.

Đây cũng là địa điểm mà Hàn Quốc đã thành công trong nỗ lực phòng thủ để ngăn chặn những cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ như Luis Suarez và Darwin Nunez của Uruguay.

Tuy nhiên, 1 điểm giành được sau trận hòa không bàn thắng được cho là phần nào đáng thất vọng đối với các cổ động viên Hàn Quốc.

Ghana thất bại trước Bồ Đào Nha với tỷ số 2-3 trong trận đầu ra quân ngày 25/11. Cả 5 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 2 của trận đấu, những pha lập công của Andre Ayew và Osman Bukari là không đủ để cứu thua cho Ghana trước Bồ Đào Nha.

Trước một Bồ Đào Nha được đánh giá là mạnh nhất bảng H ở lượt trận cuối cùng của vòng bảng, Hàn Quốc ở vào thế phải đánh bại Ghana nếu muốn giành vé vào vòng loại trực tiếp.

Hàng công của Hàn Quốc không lần nào sút trúng đích trong trận đấu với Uruguay và đây là điểm cần cải thiện đầu tiên trong trận đấu tiếp theo.

[Hàn Quốc được truyền cảm hứng từ hai trận thắng của các cầu thủ châu Á]

Lần đầu tiên thi đấu với mặt nạ bảo vệ kể từ khi bị rạn xương mặt ngày 1/11, đội trưởng Son Heung-min chỉ để lại dấu ấn bằng một pha sút chân trái đã thành thương hiệu của danh thủ này, song bóng đi chệch khung thành của thủ môn Uruguay.

Tiền đạo Hwang Ui-jo đã thực hiện một cú sút trong tình huống sơ hở của Uruguay trong hiệp 1, nhưng cú sút không thật sự nguy hiểm.

Cho Gue-sung - tiền đạo còn lại duy nhất của Hàn Quốc - được tung vào sân thay Hwang Ui-jo ở phút 74. Với việc Hwang Ui-jo tiếp tục sa sút phong độ, không có gì ngạc nhiên nếu Cho Gue-sung được xếp đá chính ngày 28/11.

Thất bại trong trận đầu ra quân, Ghana chắc chắn sẽ ra sân với quyết tâm cao nhất và cố gắng thiết lập thế trận sớm.

Tuy nhiên, hàng thủ của Hàn Quốc đã vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt trước Uruguay, đem lại sự tự tin cho toàn đội bóng và người hâm mộ. Các tiền đạo Urugay bị cầm chân và đã không thể một lần sút trúng đích.

Đội tuyển Hàn Quốc đã xem xét kỹ trận thua của Ghana. Trả lời báo giới ngày 25/11, các cầu thủ Hàn Quốc cho biết họ nhận thấy những điểm yếu của đội bóng hàng đầu châu Phi.

Tiền vệ Song Min-kyu nhận xét: “Họ sở hữu một số cầu thủ có tốc độ, sức mạnh và kỹ thuật nhưng chúng tôi nhận thấy một số lỗ hổng phía sau hàng thủ và chúng tôi nên cố gắng khai thác khoảng trống đó.”

Tương tự, tiền vệ Jeong Woo-yeong nhận định rằng tốc độ là điểm nổi bật của Ghana, nhưng cầu thủ này cũng cho rằng khoảng trống phía sau hàng phòng ngự có thể mở ra cơ hội ghi bàn cho Hàn Quốc.

Sau trận thua Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Otto Addo của Ghana cho biết đội bóng của ông vẫn còn cơ hội đi tiếp vào vòng 1/8. Nếu Ghana đánh bại Hàn Quốc và Bồ Đào Nha giúp Ghana đánh bại Uruguay, thì Ghana sẽ ở vị trí thứ hai, xếp sau Bồ Đào Nha trước loạt trận cuối cùng của vòng bảng vào tuần sau.

Huấn luyện viên Addo cho biết: “Chắc chắn sẽ rất, rất khó để đánh bại Hàn Quốc bởi đây là một tập thể mạnh. Giờ đây chúng tôi phải giành chiến thắng, chúng tôi phải chịu áp lực nhưng họ cũng như vậy.”

Ngày 25/11, Hàn Quốc mở cửa cho truyền thông ghi hình buổi tập, nhưng Ghana thì không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục