Hỗ trợ ngư dân trong hai vụ tai nạn liên tiếp trên biển Quảng Bình

Hai ngày qua, hai vụ tai nạn đã liên tiếp xảy ra trên biển ở tình Quảng Bình, lực lượng biên phòng đã điều động nhân lực và phương tiện cùng người dân hỗ trợ các ngư dân gặp nạn.
Hỗ trợ ngư dân trong hai vụ tai nạn liên tiếp trên biển Quảng Bình ảnh 1Lực lượng chức năng cùng người dân nỗ lực trục vớt, lai dắt thuyền đánh cá bị nạn vào bờ. (Ảnh: TTXVN phát)

Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết lúc 15h55 ngày 25/11, tại cửa sông Roòn (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), một thuyền nan đánh bắt cá đang trên đường vào cửa sông, cách bờ khoảng 50m thì bất ngờ bị sóng đánh chìm, 5 ngư dân trên thuyền may mắn thoát nạn.

Thuyền nan bị chìm là của ngư dân Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1978, ở xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). Ngay khi phát hiện sự việc, Đồn Biên phòng Roòn, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã điều động 6 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với gia đình, chính quyền, Hội Nông dân xã Cảnh Dương và xã Quảng Phú huy động phương tiện cùng người dân địa phương hỗ trợ trục vớt, lai dắt thuyền nan vào bờ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, các ngư dân trên thuyền kịp thời nhảy ra khỏi thuyền, bơi vào bờ an toàn. Hiện tình trạng sức khỏe các thuyền viên cơ bản ổn định.

[Quảng Ngãi: Nỗ lực tìm kiếm 2 ngư dân mất tích khi hành nghề trên biển]

Trước đó, lúc 22h ngày 24/11, anh V.A.Đ (sinh năm 1981, ở xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá QB 33784TS cùng hai thuyền viên đang đánh bắt hải sản tại tọa độ cách cửa Roòn khoảng 10 hải lý thì xảy ra tai nạn lao động.

Trong quá trình thu lưới, do sơ suất, ống tay áo mưa trên người anh V.A.Đ bất ngờ bị quấn vào ống lăn, kéo theo cả người anh Đ vào máy tời lưới đang chạy.

Ngay khi phát hiện, các thuyền viên trên tàu đã tiến hành sơ cứu và đưa anh Đ vào bờ đi cấp cứu. Đồn Biên phòng Roòn cũng chỉ đạo Trạm Kiểm soát Biên phòng Roòn huy động 5 cán bộ, chiến sỹ phối hợp cùng chính quyền địa phương và gia đình người bị nạn tiến hành tiếp nhận tại cầu cảng để đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng khiến anh V.A.Đ đã tử vong trên đường đi cấp cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục