Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam tự tin giữ sạch lưới trước CLB Dortmund

Hậu vệ Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải mong muốn chơi tốt ở trận giao hữu gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund, qua đó đạt phong độ cao nhất và hướng đến chức vô địch AFF Cup 2022.
Trung vệ Bùi Tiến Dũng nỗ lực đạt phong độ cao nhất tại AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trung vệ Bùi Tiến Dũng nỗ lực đạt phong độ cao nhất tại AFF Cup 2022. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trả lời phỏng vấn Báo điện tử VietnamPlus vào chiều nay (25/11) tại buổi tập của đội tuyển Việt Nam, trung vệ Bùi Tiến Dũng chia sẻ về mục tiêu cá nhân cũng như toàn đội ở trận giao hữu gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund sắp tới.

Trung vệ sinh năm 1995 cho biết: “Trận gặp câu lạc bộ Dortmund là một trong những bước chuẩn bị quan trọng cho AFF Cup 2022. Toàn đội sẽ cố gắng thi đấu tốt trận đấu này để có thể vận hành tốt lối chơi, triết lý từ ban huấn luyện, từ đó ổn định đội hình cho AFF Cup 2022.”

[Tuyển Việt Nam hào hứng trong buổi tập đầu tiên hướng đến AFF Cup 2022]

Hậu vệ trụ cột của tuyển Việt Nam tiết lộ rằng trận giao hữu gặp đội bóng nước Đức nằm trong hai bài kiểm tra của huấn luyện viên Park Hang-seo nhằm chọn ra nhân sự tốt nhất tham dự giải đấu vô địch Đông Nam Á vào cuối năm.

Bùi Tiến Dũng nói: “Màn thể hiện ở trận giao hữu giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực của các cầu thủ. Cá nhân tôi cố gắng thể hiện tốt nhất mỗi khi được trao cơ hội. Ở trận gặp Dortmund, tôi muốn chơi tốt, giúp đội tuyển giữ sạch lưới và tạo nên kết quả tốt trước đối thủ mạnh.”

Trong khi đó, trung vệ Quế Ngọc Hải cũng bày tỏ mong muốn tương tự. Hậu vệ Sông Lam Nghệ An cho biết: “Chúng tôi rất hồi hộp và háo hức trước khi đối đầu với câu lạc bộ lớn như Borussia Dortmund. Hy vọng các tuyển thủ có một trải nghiệm đáng nhớ để học hỏi và cọ xát trước AFF Cup 2022.

“Dortmund có nhiều cầu thủ nổi tiếng và được đông đảo người hâm mộ theo dõi. Tôi và đồng đội rất mong đông đảo người hâm mộ sẽ đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam ở trận đấu tới. Tôi cùng toàn đội sẽ nỗ lực tạo nên một kết quả bất ngờ,” Quế Ngọc Hải cho hay. 

Bộ đôi trung vệ tuyển Việt Nam tự tin giữ sạch lưới trước CLB Dortmund ảnh 1Quế Ngọc Hải đang duy trì được thể trạng tốt sau khi kết thúc V-League 2022 cùng với câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng nhiều khả năng cùng ra sân ở trận gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund. Hai trung vệ này cùng với Đỗ Duy Mạnh hoặc Thành Chung tạo nên bộ ba hậu vệ chắc chắn nhất của tuyển Việt Nam trong các giải đấu gần nhất.

Ở buổi tập gần nhất, cặp đôi trung vệ cùng với các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục chủ yếu rèn luyện thể lực và các bài tập tăng cường cảm giác bóng. Điều này giúp cầu thủ nhanh chóng lấy lại phong độ sau quãng nghỉ kể từ khi kết thúc V-League 2022.

Đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng chỉ tăng cường tập luyện nặng với chiến thuật trong ít ngày nữa khi có đầy đủ quân số nhằm hướng đến AFF Cup 2022.

Trung vệ Quế Ngọc Hải một lần nữa khẳng định: “Mục tiêu của tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2022 là đi đến trận đấu cuối cùng. Tất cả các cầu thủ đều muốn giành chức vô địch như một món quà tri ân dành cho huấn luyện viên Park Hang-seo.”

Hướng đến AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam có khâu chuẩn bị tương đối dài, gồm hai trận giao hữu gặp câu lạc bộ Borussia Dortmund (ngày 30/11), tuyển Philippines (ngày 14/12) và chuyến tập huấn nội bộ tại Vũng Tàu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục