Hơn 5.000 người tham dự giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023

Giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 diễn ra tại Hà Nội vào ngày 1/1/2023, nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình thể thao và văn hoá mang tên “Chào Xuân Năm Mới 2023.”
Hơn 5.000 người tham dự giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 ảnh 1Giải chạy bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 thu hút nhiều vận động viên, huấn luyện viên điền kinh chuyên nghiệp. (Ảnh: BTC)

Chiều nay (25/11), Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hà Nội đã họp báo công bố chương trình thể thao và văn hoá mang tên “Chào Xuân Năm Mới 2023”. Giải do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức.

Giải gồm hai hoạt động chính được tổ chức tại bờ hồ Hoàn Kiếm trong dịp Tết Dương lịch năm 2023, gồm: Chương trình đêm nhạc Countdown chào xuân với tên gọi “Herbalife Countdown Party Chào Xuân 2023” diễn ra từ tối ngày 31/12/2022 đến rạng sáng ngày 1/1/2023 tại Quảng trường Đông kinh Nghĩa Thục và giải chạy bán marthon quốc tế Việt Nam 2023 với tên gọi “Vietnam International Haft Marathon 2023 power by Herbalife,” bắt đầu xuất phát từ 5 giờ sáng ngày 1/1/2023 tại bờ hồ Hoàn Kiếm.

Giải chạy có cung đường băng qua 5 quận nội thành Hà Nội và trở thành giải chạy đầu tiên tại Việt Nam áp dụng tiêu chuẩn quốc tế AAA của Liên đoàn điền kinh châu Á. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 5.000 người tham dự ở ba cự ly gồm 5km, 10km, 21km.

Hơn 5.000 người tham dự giải bán marathon quốc tế Việt Nam 2023 ảnh 2Cung đường chạy của cự ly 21km tại giải chạy bán marathon quốc tế Việt Nam 2023. (Ảnh: BTC)

Giải chạy bán marthon quốc tế Việt Nam 2023 thu hút nhiều gương mặt vận động viên và huấn luyện viên điền kinh nổi tiếng trong nước như Nguyễn Thị Oanh (3 huy chương vàng SEA Games 31), Nguyễn Văn Lai (2 huy chương vàng SEA Games 31), Hoàng Nguyên Thanh (huy chương vàng marathon nam SEA Games 31)... cùng nhiều vận động viên chạy bộ chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, trong đó có các tên tuổi nổi tiếng trong giới chạy marathon như Ting-Yin Chou, Chien-Ho Hsieh.

Giải chạy bán marthon quốc tế Việt Nam 2023 có giải thưởng 500 triệu đồng, trong đó nhà vô địch nội dung nam và nữ nhận thưởng 50 triệu đồng tiền mặt.

Đáng chú ý, giải đấu sẽ góp nguồn ngân sách đầu tiên cho Quỹ Phát triển Tài năng Điền kinh Việt Nam. Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: “Ban tổ chức sẽ trích 5% số tiền bán bib của mùa giải năm nay để tặng Quỹ Phát triển Tài năng Điền kinh Việt Nam. Quỹ này sẽ dùng ngân sách để thưởng, tập huấn nước ngoài và hỗ trợ thêm hàng tháng cho các tài năng trẻ.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục