Phát hiện tàu vận chuyển số lượng lớn dầu DO trái phép trên vùng biển Tây Nam

Tối 7/10, Thượng tá Phùng Đức Hưng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau cho biết, tàu tuần tra của đơn vị Hải đội Biên phòng 2 thuộc Bộ đội biên phòng Cà Mau vừa bắt quả tang một tàu đánh cá đang vận chuyển trái phép dầu DO đi bán lại cho các tàu đánh cá khác trên vùng biển Tây Nam.

Chú thích ảnh
Lực lượng tuần tra Hải đội 2 Biên phòng 2 phát hiện tàu CM 99284 TS vận chuyển trái phép với số lượng lớn dầu DO trên vùng biển Tây Nam. Ảnh: TTXVN phát

Hiện Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cà Mau đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ phối hợp Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu dầu trên vùng biển Tây Nam đối với thuyền trưởng và những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, chiều 6/10, trong khi tuần tra bảo vệ chủ quyền vùng biển tại khu vực vùng biển cách đảo Hòn Chuối khoảng 20 hải lý về hướng Tây, tàu tuần tra của Hải đội Biên phòng 2 đã phát hiện tàu CM 99284 TS có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lực lượng tuần tra phát tín hiệu yêu cầu thuyền trưởng tắt máy thả trôi để kiểm tra. Qua công tác kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên tàu có nhiều khoang hầm chứa chất tinh thể lỏng có mùi dầu. Thuyền trưởng cho biết, đây là dầu DO nhưng lại không xuất trình được hóa đơn, chứng từ mua bán dầu và nguồn gốc hàng hóa. Lực lượng làm nhiệm vụ đưa người, phương tiện về Hải đội Biên phòng 2 điều tra làm rõ.

Chú thích ảnh
Tàu cá vận chuyển dầu DO trái phép bị lực lượng Bộ đội Biên phòng Cà Mau bắt giữ. Ảnh: TTXVN phát

Làm việc với cán bộ điều tra Bộ đội Biên phòng, thuyền trưởng Trần Hữu Lộc (cư ngụ tại phường Vĩnh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đã khai báo: Tàu CM 99284 TS, có tên là Nhật Trường, do bà Nguyễn Thị Nhanh (cư ngụ tại khóm 2, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Nhanh đã cho ông Phan Văn Chiến (cư ngụ tại khu phố Minh Thành, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) thuê lại từ ngày 6/12/2021, chỉ có hợp đồng đánh máy, không có công chứng. Tàu có chiều dài lớn nhất 18 mét, công suất máy chính 250CV, hành nghề lưới kéo, vùng hoạt động là vùng khơi. Đến ngày 15/8/2022, ông Trần Hữu Lộc thuê lại phương tiện từ ông Phan Văn Chiến nhưng không có hợp đồng. Sau khi thuê được phương tiện CM 99284 TS, ông Trần Hữu Lộc tiến hành sửa chữa, lấp phủ keo các hầm đã có sẵn, mua sắm dụng cụ phục vụ mua bán dầu trái phép trên biển và thuê thêm 3 thuyền viên làm việc trên phương tiện.

Cũng theo lời khai của ông Trần Hữu Lộc, ngày 28/8/2022, ông và các thuyền viên xuất bến qua cửa kênh dài (tỉnh Kiên Giang). Đến ngày bị bắt, ông đã tổ chức mua bán trót lọt 4 lần và lần thứ 5 đang di chuyển tìm phương tiện mua thì bị lực lượng Hải đội Biên phòng 2 phát hiện, bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tổng số dầu ông Trần Hữu Lộc và các thuyền viên đã vận chuyển, mua bán trái phép lên đến trên 120.000 lít.

Kim Há - Lê Khoa (TTXVN)
Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO trái phép
Bắt giữ tàu vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO trái phép

Sáng 28/9, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 cho biết, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra xử lý vụ bắt giữ một tàu vận chuyển khoảng 80.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN