U17 Thái Lan chiến thắng, tạm thời vươn lên đứng đầu bảng F

Theo nhận định, U17 Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi sang Việt Nam đá Vòng loại U17 châu Á 2022 với những gương mặt trẻ xuất sắc và đã có những trận giao hữu bổ ích.
U17 Thái Lan chiến thắng, tạm thời vươn lên đứng đầu bảng F ảnh 1Cầu thủ Tontawan (số 9, Thái Lan) ghi bàn thắng ở phút thứ 88, ấn định chiến thắng 3-1 cho U17 Thái Lan. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Chiều 7/10 tại sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ diễn ra trận đấu giữa U17 Đài Bắc Trung Hoa-U17 Thái Lan tại bảng F vòng loại U17 châu Á 2023.

Sau 90 phút diễn ra trận đấu, U17 Thái Lan đã giành chiến thắng cách biệt với tỷ số 3-1.

Theo nhận định, U17 Thái Lan đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi sang Việt Nam đá Vòng loại U17 châu Á 2022 với những gương mặt trẻ xuất sắc và đã có những trận giao hữu bổ ích.

Tại trận đấu này, huấn luyện viên Kop Phiphop Onmo đã cho ra sân những cầu thủ chất lượng, có phong độ tốt nhất.

Đối với U17 Đài Bắc Trung Hoa, dù sở hữu thể hình nhỉnh hơn các đối thủ ở bảng F, song các học trò của Huấn luyện viên Tsai Wen-yi lại không được đánh giá cao về kỹ chiến thuật.

Được đánh giá cao hơn đối thủ nên không quá bất ngờ khi các học trò của huấn luyện viên Kop Phiphop Onmo đội U17 Thái Lan thi đấu áp đảo, liên tục bắn phá khung thành của đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Từ quả phạt ngoài vòng cấm, cầu thủ số 9 Tontawan bật cao đánh đầu tung lưới đối phương, đưa U17 Thái Lan vươn lên dẫn trước tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, các cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa đã nỗ lực đẩy cao đội hình để tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Tại phút 14, một tình huống đi bóng rất hay xuống đáy biên rồi trả ngược của cầu thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa, tạo điều kiện để cầu thủ số 11 Lin Haizheng đệm bóng cận thành gỡ hòa 1-1.

Sang hiệp hai, ngay những phút đầu, các cầu thủ U17 Thái Lan vẫn hoàn toàn làm chủ thế trận. Vào phút 51, từ pha đá phạt góc cánh phải, thủ môn đội Đài Bắc Trung Hoa bắt không dính bóng để cầu thủ U17 Thái Lan ập vào đưa bóng vào lưới.

Tuy nhiên, trọng tài không công nhận bàn thắng khi cho rằng cầu thủ Thái Lan đã phạm lỗi.

Nhưng ngay sau đó, tại phút 55, tận dụng pha cản phá bóng bật ra của thủ môn Đài Bắc Trung Hoa, cầu thủ số 21 Phongpech nhanh chân băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Thái Lan.

Từ sai lầm của hàng phòng thủ U17 Đài Bắc Trung Hoa, Tontawan đã dứt điểm chính xác từ đường căng ngang của đồng đội để gia tăng cách biệt cho U17 Thái Lan lên 3-1. Đây là bàn thắng thứ 4 của Tontawan tại vòng bảng xhâu Á này.

[Vòng loại U17 châu Á 2023: U17 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng F]

Sau hai trận thi đấu, U17 Thái Lan đã có 6 điểm, tạm đứng đầu bảng F Vòng loại U17 châu Á 2023.

Chiều 7/10 trên sân vận động Việt Trì, Phú Thọ, đã diễn ra buổi họp báo ngay sau trận đấu giữa U17 Thái Lan với U17 Đài Bắc Trung Hoa.

Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng U17 Thái Lan Pipop On-Mo khẳng định bị thủng lưới ngay sau khi đội U17 Thái Lan mở tỷ số trận đấu là chuyện bình thường trong bóng đá.

Đây cũng là bài học cho toàn đội và U17 Thái Lan sẽ rút kinh nghiệm trong trận đấu quan trọng tiếp theo.

Huấn luyện viên Pipop On-Mo cho biết, U17 Thái Lan đã đưa ra sân những cầu thủ tốt nhất hiện có và hy vọng sắp tới sẽ có thêm những nhân lực tốt để bổ sung cho đội.

Thi đấu tại vòng loại U17 châu Á là cơ hội tốt để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm, tiếp tục những giải đấu ở nước ngoài.

Nhận định về trận đấu cuối cùng của U17 Thái Lan với U17 Việt Nam, Huấn luyện viên trưởng U17 Thái Lan Pipop On-Mo cho biết, U17 Việt Nam là đội mạnh, nhưng Thái Lan sẽ chiến đấu hết mình để giành chiến thắng.

Được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, số 9 của U17 Thái Lan Tontawan cho biết, lúc đầu toàn đội có khó khăn khi triển khai bóng, nhưng đã nhanh chóng lấy lại nhịp độ, phối hợp tốt hơn và giành chiến thắng.

Với 2 bàn thắng ghi vào lưới U17 Đài Bắc Trung Hoa, cầu thủ Tontawan đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất tại bảng F với 4 bàn (trận thắng U17 Nepal ghi 2 bàn).

Trả lời các câu hỏi của phóng viên sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng U17 Đài Bắc Trung Hoa Tsai Wen-Yi chia sẻ ngay khi có bàn thắng gỡ hòa, các cầu thủ của Đài Bắc Trung Hoa đã rất hưng phấn, tạo ra thế trận tốt. Điều này chứng tỏ các cầu thủ đã tận dụng tốt cơ hội.

Tuy nhiên, trận đấu với U17 Việt Nam đã bào mòn thể lực của các cầu thủ Đài Bắc Trung Hoa nên vào trận đấu này đội không có được nền tảng thể lực tốt, nhất là về cuối trận đấu.

Cơ hội đi tiếp gần như không còn vì đã thua 2 trận, nhưng ông sẽ yêu cầu các cầu thủ cần phối hợp tốt hơn nữa, chơi đẹp, hết mình để cống hiến./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục