Động đất độ lớn 5,4 làm hơn 500 người bị thương tại Iran

Thống đốc tỉnh Tây Azerbaijan của Iran cho biết trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 10km tại tỉnh này làm ít nhất 528 người bị thương, trong đó 135 người đã được đưa vào bệnh viện điều trị.
Động đất độ lớn 5,4 làm hơn 500 người bị thương tại Iran ảnh 1Nhà cửa bị hư hại sau trận động đất tại Iran. (Nguồn: middle-east-online.com)

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin một trận động đất cường độ 5,4 đã xảy ra sáng 5/10 tại Tây Bắc nước này làm hơn 500 người bị thương, phần lớn bị thương nhẹ.

Thống đốc tỉnh Tây Azerbaijan, Mohammad Sadegh Motamedian cho biết: "Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 10km tại tỉnh này làm ít nhất 528 người bị thương, trong đó 135 người đã được đưa vào bệnh viện điều trị."

Trận động đất và các dư chấn đã làm hư hại 500 ngôi nhà, trong đó 50 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 12 làng bị ảnh hưởng. 

Người phát ngôn Cơ quan khẩn cấp quốc gia Iran Mojtaba Khaledi cho biết điện và nước đã bị cắt tại một số làng gần các thành phố Salmas và Khoy, nằm gần tâm chấn.

[Động đất có độ lớn 5,7 làm rung chuyển Tây Nam Nhật Bản]

Iran nằm trên ranh giới một số mảng kiến tạo lớn nên thường xuyên xảy ra động đất.

Trận động đất tàn phá nhất trong lịch sử có cường độ 7,4 xảy ra năm 1990 làm 40.000 người thiệt mạng và 300.000 người bị thương, phá hủy 500.000 ngôi nhà.

Năm 2003, một trận động đất có cường độ 6,6 tại Đông Bắc Iran san bằng thành phố cổ Bam và làm ít nhất 31.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục