Thổ Nhĩ Kỳ cứu hơn 140 người di cư ngoài khơi bờ biển Aegea

Phía Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã cứu 143 người di cư sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đẩy những chiếc thuyền của họ vào lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ, phía Hy Lạp bác bỏ cáo buộc trên của Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ cứu hơn 140 người di cư ngoài khơi bờ biển Aegea ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ ngày 4/10 cho biết đã cứu được 143 người di cư trên một số thuyền trôi dạt ngoài biển Aegea.

Các đơn vị bảo vệ bờ biển tại tỉnh Izmir ở phía Tây nước này nhận được thông tin về người di cư trên những chiếc thuyền cao su ngoài khơi bờ biển của tỉnh.

Họ đã cứu những người này sau khi lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đẩy những chiếc thuyền trên vào lãnh hải Thổ Nhĩ Kỳ. Phía Hy Lạp bác bỏ cáo buộc trên của Thổ Nhĩ Kỳ.

[Hy Lạp chặn hơn 150.000 người xâm nhập bất hợp pháp]

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ chặn một chiếc thuyền cao su ngoài khơi tỉnh Izmir trong một chiến dịch khác và tạm giữ 31 người di cư.

Biển Aegea là tuyến đường quan trọng đối với người di cư tìm cách đến châu Âu qua Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ và Liên minh châu Âu (EU) đã ký một thỏa thuận hồi tháng 3/2016 nhằm ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục