Chứng khoán châu Á phiên giao dịch ngày 29/9 biến động trái chiều

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong lúc các nhà đầu tư ngày càng quan ngại về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Anh khi Thủ tướng Liz Truss đưa ra kế hoạch ngân sách.
Chứng khoán châu Á phiên giao dịch ngày 29/9 biến động trái chiều ảnh 1Bảng chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Thị trường chứng khoán châu Á biến động trái chiều trong lúc các nhà đầu tư ngày càng quan ngại về tình hình sức khỏe của nền kinh tế Anh khi Thủ tướng Liz Truss đưa ra kế hoạch ngân sách.

Trong phiên này, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,0% lên 26.422,05 điểm. Chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,5% xuống 17.165,87 điểm trong khi chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) giảm 0,1% xuống 3.041,20 điểm.

Các nhà phân tích cho biết, động thái của Ngân hàng trung ương Anh (BoE) chắc chắn làm gia tăng lo ngại về khả năng ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính và nền kinh tế sa sút do các nhà đầu tư lo ngại về tài chính công của Anh.

Theo đánh giá của cơ quan xếp hạng tín nhiệm S&P Global Ratings, Vương quốc Anh sẽ phải đối mặt với cuộc suy thoái kéo dài cả năm, trong khi châu Âu phải đối mặt với một mùa Đông khó khăn và rủi ro tín dụng gia tăng.

[Chứng khoán ngày 29/9: VN-Index kéo dài chuỗi giảm 5 ngày liên tiếp]

Trong một báo cáo được công bố hôm 27/9, cơ quan xếp hạng tín nhiệm trên dự đoán tăng trưởng của Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) sẽ bị đình trệ trong quý 4/2022 và quý 1/2023, với mức tăng trưởng trong năm chỉ đạt 0,3%.

S&P cũng dự đoán rằng Vương quốc Anh đã ở trong "cuộc suy thoái kéo dài bốn quý vừa bắt đầu vào quý 2/2022", khi các hộ gia đình phải đối mặt với lạm phát ở mức 9,9% và dự kiến sẽ tăng hơn nữa trong mùa Đông. Điều đó sẽ cắt giảm chi tiêu của người dân trong các quý tới.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 29/9, chỉ số VN-Index giảm 17,55 điểm xuống 1.126,07 điểm; toàn sàn có 118 mã tăng, 347 mã giảm và 67 mã đứng giá. Còn chỉ số HNX- Index giảm 2,94 điểm xuống 249,41 điểm; toàn sàn có 68 mã tăng, 110 mã giảm và 49 mã đứng giá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục