WB khẳng định đang có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc

Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Stanford tối 28/9, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết WB có mối quan hệ tốt đẹp và đang phát triển với Trung Quốc.
WB khẳng định đang có quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc ảnh 1Đồng NDT tại một ngân hàng ở Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews, phát biểu tại Viện Nghiên cứu Chính sách Kinh tế Stanford tối 28/9, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới (WB) David Malpass cho biết WB có mối quan hệ tốt đẹp và đang phát triển với Trung Quốc.

Ông Malpass cũng đồng thời lưu ý Trung Quốc không còn được xem là một bên vay lớn từ WB, đặc biệt khi tính đến việc Bắc Kinh có thể tiếp cận nguồn tiền trên các thị trường toàn cầu.

[Kinh tế Trung Quốc đang bước vào thời điểm bước ngoặt?]

Hiện WB có ít khoản cho vay hơn đối với Trung Quốc. 

Cũng theo ông Malpass, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại đáng kể do các đợt phong tỏa liên quan đến đại dịch COVID-19, khiến WB hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Trung Quốc từ mức 5% được đưa ra hồi tháng 4 xuống 2,8%./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục