BoE can thiệp để ổn định tình hình thị trường trái phiếu Anh

Ngân hàng trung ương Anh cảnh báo nếu tình trạng rối loạn thị trường tiếp tục hoặc diễn biến xấu đi, sự ổn định tài chính của Vương quốc Anh sẽ có rủi ro lớn.
BoE can thiệp để ổn định tình hình thị trường trái phiếu Anh ảnh 1Đồng bảng Anh. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) hôm 28/9 thông báo sẽ mua vào trái phiếu chính phủ dài hạn từ nay đến ngày 14/10 với số lượng đủ để ổn định thị trường tài chính, sau khi giá trái phiếu chính phủ Anh sụt giảm mạnh kể từ khi nước này thông báo gói ngân sách mới vào tuần trước.

Trong thông báo, BoE cảnh báo nếu tình trạng rối loạn thị trường tiếp tục hoặc diễn biến xấu đi, sự ổn định tài chính của Vương quốc Anh sẽ có rủi ro lớn. Điều này sẽ dẫn đến việc thắt chặt các điều kiện tài chính một cách không cần thiết và giảm dòng tín dụng chảy vào nền kinh tế thực.

BoE cho biết, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc can thiệp thị trường. Bộ Tài chính Anh cho biết họ sẽ bồi thường bất cứ tổn thất nào do các hoạt động gây ra.

Trích dẫn những rủi ro tiềm ẩn đối với sự ổn định tài chính của Vương quốc Anh, BoE cũng cho biết họ sẽ trì hoãn việc bắt đầu chương trình bán bớt lượng trái phiếu chính phủ do họ nắm giữ trị giá 838 tỷ bảng Anh (891 tỷ USD), vốn được lên kế hoạch bắt đầu vào tuần tới.

Ngân hàng trung ương này nói thêm rằng, họ vẫn cam kết giảm nắm giữ lượng trái phiếu trị giá 80 tỷ bảng Anh trong 12 tháng tới. Số trái phiếu này được mua theo chương trình nới lỏng định lượng sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và trong đại dịch COVID-19.

BoE không đưa ra giới hạn cụ thể về quy mô lần can thiệp này. Lần gần nhất BoE can thiệp vào thị trường trái phiểu để ngăn chặn tình trạng hỗn loạn là vào tháng 3/2020, khi đại dịch COVID-19 bùng phát và khiến các thị trường chao đảo. BoE khi đó đã mở rộng quy mô chương trình nới lỏng định lượng (hiện đã kết thúc) thêm hàng trăm tỷ bảng Anh.

[Gói ngân sách mới đẩy trái phiếu chính phủ, đồng bảng Anh vào tâm bão]

Lần này, BoE cho biết sự can thiệp sẽ chỉ là tạm thời, đồng thời khẳng định họ sẽ dừng tay một khi rủi ro đối với hoạt động của thị trường giảm bớt.

Thông tin về sự can thiệp của BoE đã có tác động ngay lập tức lên thị trường. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 20 năm và 30 năm đã giảm khoảng 50 điểm cơ bản trong ngày, sau khi tăng lên trên 5% trong đầu phiên giao dịch. Đó là mức cao nhất đối với lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm kể từ năm 2002 tới nay.

Tính đến 17 giờ 56 phút (giờ Việt Nam), lợi suất trái phiếu Chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm ở mức 4,53%, giảm 47 điểm cơ bản tính đến thời điểm đó trong ngày.

Trước khi có thông báo từ BoE, giới giao dịch đã phàn nàn rằng ngày càng khó mua và bán trái phiếu Anh vì không ai muốn những rủi ro khi nắm giữ một tài sản dễ biến động như vậy.

Ông Charles Diebel, người đứng đầu bộ phận chiến lược thu nhập cố định tại công ty dịch vụ tài chính Mediolanum Asset Management, cho hay với thông báo mới nhất, BoE đã phần nào tạo ra nền tảng nâng đỡ thị trường trong ngắn hạn. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng chính sách tài khóa theo chu kỳ vẫn được duy trì. Do đó, thời gian "nghỉ ngơi an ổn" của thị trường có thể không kéo dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục