Quảng Ngãi huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả của bão

UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương, lực lượng liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát thông tin diễn biến của thời tiết để kịp thời triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất...
Quảng Ngãi huy động lực lượng giúp nhân dân khắc phục hậu quả của bão ảnh 1Nhà ở của người dân huyện Bình Sơn bị hư hại sau bão số 4. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, bão số 4 đã làm nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan, trường học bị tốc mái, hư hỏng... Rất may là không có thiệt hại về người.

Bão số 4 đã làm 3 nhà bị sập; 633 nhà bị tốc mái, hư hỏng; 7 trường học bị tốc mái, hư hỏng; nhà công vụ Trạm Y tế xã Sơn Liên (huyện Sơn Tây) bị tốc mái hoàn toàn, trụ sở xã Bình Phước (huyện Bình Sơn) bị tốc mái.

Cơn bão đổ bộ làm 172,5ha hoa màu, 1 ha cây ăn quả, hơn 18 ha cây trồng hàng năm và 70ha hành (huyện Lý Sơn) bị hư hỏng. Nhiều cây xanh bị ngã đổ...

Chính quyền địa phương, cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả.

[Bão số 4 gây nhiều thiệt hại về tài sản tại huyện đảo Lý Sơn]  

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, ước tính thiệt hại do bão số 4 gây ra đối với các đơn vị, cơ sở giáo dục là khoảng 924 triệu đồng (chưa tính thiệt hại của các trường học ở huyện Lý Sơn).

Trong số đó, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lý Sơn bị ảnh hưởng nặng nhất với hai phòng học cấp 4, mái che nhà để xe bị hư hỏng, tốc mái...; Trường Tiểu học số 2 An Vĩnh bị sập một phần tường rào, Trường Tiểu học An Hải bị tốc mái phòng học…

Tại huyện Tư Nghĩa, trong sáng 28/9, các địa phương tổ chức cho người dân đi sơ tán tránh bão trở về nhà, ổn định cuộc sống.

Huyện đã cử đoàn công tác xuống các địa phương để thống kê tình hình thiệt hại sau bão, đồng thời bố trí lực lượng công an, quân sự giúp dọn cây cối bị ngã đổ, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị hư hỏng, tốc mái...

Ngành Điện huy động toàn lực thực hiện công tác kiểm đếm, đồng thời triển khai khôi phục lưới điện trung tâm, các phụ tải quan trọng theo phương án đã duyệt.

Hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, một số địa phương có mưa lớn như tại Trà Bồng và Bình Sơn.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương, lực lượng liên quan tiếp tục theo dõi, bám sát thông tin diễn biến của thời tiết để kịp thời triển khai phương án ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, núi và ven sông, suối; đồng thời, khẩn trương khắc phục thiệt hại do bão gây ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục