Vỡ đập khai mỏ ở Nam Phi, chưa có thông tin về thương vong

Sự cố vỡ đập xảy ra ở thị trấn khai thác kim cương Jagersfontein, cách thủ phủ Bloemfontein của tỉnh Free State (Nam Phi) 100km về phía Tây Nam; nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.
Vỡ đập khai mỏ ở Nam Phi, chưa có thông tin về thương vong ảnh 1Nước lũ do đập chứa nước thải bị vỡ làm hư hại một ngôi nhà ở bang Free State (Nam Phi), ngày 11/9/2022. (Ảnh: SABC News/TTXVN)

Ngày 27/9, một đập chắn tại một mỏ kim cương ở tỉnh Free State miền Trung Nam Phi đã bất ngờ đổ sập.

Theo chính quyền địa phương, sự cố trên xảy ra ở thị trấn khai thác kim cương Jagersfontein, cách thủ phủ Bloemfontein của tỉnh Free State 100km về phía Tây Nam. Khu mỏ xảy ra sự cố từng thuộc sở hữu của công ty khai mỏ liên doanh Anh-Mỹ De Beers và từ lâu đã không còn hoạt động.

Đội xử lý thảm họa đã được huy động tới hiện trường để triển khai công tác cứu hộ và xác định mức độ thiệt hại. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

[Thương vong do động đất tại Papua New Guinea và vỡ đập ở Nam Phi tăng]

Đáng chú ý, một vụ việc tương tự đã xảy ra ngay tại thị trấn Jagerfontein cách đây hơn 2 tuần. Vào ngày 11/9, một đập chứa nước thải từ hoạt động khai mỏ ở thị trấn này đã bị vỡ, gây lũ lụt cuốn trôi nhiều nhà cửa và xe cộ.

Theo báo cáo mới nhất, vụ vỡ đập này đã phá hủy ít nhất 51 nhà dân, khiến một người thiệt mạng và hơn 20 người bị thương. Chính phủ Nam Phi đã ban bố tình trạng thảm họa, theo đóchính quyền địa phương được phép huy động nguồn lực chính phủ cho hoạt động cứu nạn, cứu trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục